Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Huế có thể là điểm nóng tại thị trường bất động sản miền Trung

Kinhtedothi - Quy hoạch, hạ tầng đã tác động rất lớn đến thị trường đất đai ở Thừa Thiên Huế. Vì thế, đây có thể sẽ là điểm nóng bất động sản (BĐS) trong năm 2022 ở khu vực miền Trung.

Từng là điểm nóng sốt đất

Vào giữa năm 2021, dù đang chịu tác động của đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng giá đất ở các vùng ven TP Huế ghi nhận tăng đột biến từ 30 - 40% so với thời điểm đầu năm này. Cá biệt, có khu vực tăng gấp đôi. Sở dĩ có tình trạng này là do Trung ương thông qua điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính TP Huế.

Việc mở rộng địa giới TP Huế đã tác động lớn đến thị trường BĐS địa phương. Nguồn ảnh: Internet 

Theo tìm hiểu vào thời điểm trên, tại Thừa Thiên Huế hình thành một số điểm nóng về giá đất. Đơn cử như cuộc đấu giá những lô đất thuộc khu quy hoạch (mở rộng địa giới TP Huế) thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang vào ngày 27/3/2021. Giá khởi điểm các lô thuộc vị trí 1 được đấu từ 6 triệu đồng/m2, sau đó tăng vọt lên hơn 18 triệu đồng/m2.

Hay cuộc đấu giá đất tạo “sốt” ở xã Hương Phong, thị xã Hương Trà vào hồi tháng 5/2021 cũng khiến nhiều người choáng. Khu đất vốn là đất ruộng được chính quyền thu hồi, chuyển mục đích sử dụng thành đất ở rồi cho đấu giá ở thôn Thuận Hòa, ban đầu chỉ hơn 1 triệu đồng/m2 nhưng kết thúc đấu giá, lô nhỏ nhất với diện tích khoảng 160m2 hơn 1 tỷ đồng.

Cũng trong cơn “sốt đất” thời điểm đầu năm 2021, đất ở khu vực trung tâm TP Huế ghi nhận tăng giá từ 10 - 15% so với thời điểm cuối năm 2020. Trước những diễn biến phức tạp trên, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào cuộc chấn chỉnh thị trường, ngăn chặn không để xảy ra tình trạng sốt đất, sốt giá và bong bóng BĐS. 

 

Thừa Thiên Huế hiện đã có 10 dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án phát triển đô thị được chấp thuận đầu tư, đã và đang triển khai xây dựng với diện tích đất khoảng 230,1ha, cùng khoảng 7.146 căn hộ, tương ứng khoảng 2,032 triệu m2 sàn.

Tác động từ quy hoạch, hạ tầng

Như đã đề cập, tình trạng nóng sốt giá đất ở Thừa Thiên Huế thời gian qua do thông tin từ việc Trung ương thông qua quy hoạch điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính TP Huế. Cụ thể, tháng 4/2021, Quốc hội ra Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính TP Huế. Theo đó, sau mở rộng, TP Huế có 265,99km2 diện tích tự nhiên với quy mô dân số 652.572 người.

Bên cạnh đó, việc đầu tư hạ tầng giao thông cũng góp phần thúc đẩy phát triển thị trường BĐS ở Thừa Thiên Huế. Đơn cử, vào tháng 1/2021, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế ra Quyết định phê duyệt dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương có tổng mức đầu tư 2,050 tỷ Đồng. Dự án dự kiến thực hiện trong 4 năm kể từ ngày khởi công.

Tiếp đó, tháng 5/2021, Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế có đề xuất đầu tư dự án tuyến đường Vành đai 3, chiều dài 8,3km, rộng 43m, điểm đầu tại Quốc lộ 1A, điểm cuối giao với Quốc lộ 49A, tổng mức đầu tư khoảng 1,500 tỷ đồng.

Đặc biệt vào tháng 8/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất điều chỉnh vốn 450 tỷ đồng để đầu tư dự án đường Tố Hữu nối dài đến Sân bay Phú Bài trong giai đoạn 1 bằng ngân sách địa phương, thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025. Tuyến này có điểm đầu tuyến tại nút giao đường Tố Hữu với đường Võ Văn Kiệt (Thủy Dương - Thuận An). Điểm cuối tuyến tại nút giao đường Vân Dương với chiều dài 8,02km.

Song song, các tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan (Đà Nẵng), Túy Loan - Cam Lộ (Quảng Trị) sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giúp tăng sự kết nối vùng giữa Thừa Thiên Huế với hai địa phương lân cận, cộng hưởng để phát triển.

 

Theo báo cáo của DKRA Vietnam, trong năm 2021, phân khúc nhà phố/biệt thự tại thị trường Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam ghi nhận 11 dự án mở bán (5 dự án mới), cung cấp ra thị trường khoảng 1,036 căn, gấp 3.7 lần so với năm 2020 (280 căn). Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới đạt 67% với khoảng 692 căn. Trong đó, Thừa Thiên Huế, chiếm 54% nguồn cung và 47% lượng tiêu thụ toàn thị trường trong năm.

Là người trực tiếp chứng kiến sự thăng trầm của thị trường BĐS miền Trung, Giám đốc điều hành DKRA Đà Nẵng Đặng Văn Thạnh nhận định, Thừa Thiên Huế có thể sẽ là điểm “nóng sốt” tại thị trường BĐS khu vực liên kết vùng với Đà Nẵng, Quảng Nam.

“Đà Nẵng và Quảng Nam đã từng sốt đất và rất khó tái diễn. Riêng thị trường Thừa Thiên Huế, kể từ khi Bộ Chính trị có nghị quyết xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành TP trực thuộc Trung ương, thì BĐS tại đây bắt đầu tăng. Đặc biệt, vào tháng 4/2021, khi Quốc hội ra Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính TP Huế đã tác động rất lớn đến thị trường đất đai. Nếu có nóng sốt thì điểm nóng sốt của 3 tỉnh thành này chỉ có thể là Thừa Thiên Huế” - ông Đặng Văn Thạnh nói.

Cũng theo ông Đặng Văn Thạnh, trong năm 2021, đất vùng ven sau này sẽ thuộc TP Huế đã tăng rất dữ dội. Tuy nhiên, đây chỉ là tâm lý đám đông, đầu tư chủ yếu của người địa phương. Còn các nhà đầu tư từ tỉnh thành khác đến họ sẽ khôn ngoan hơn và thị trường sẽ dần ổn định.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
FPT Plaza 4: Giải bài toán an cư chất lượng tại tâm điểm đô thị công nghệ phía Nam Đà Nẵng

FPT Plaza 4: Giải bài toán an cư chất lượng tại tâm điểm đô thị công nghệ phía Nam Đà Nẵng

22 Dec, 02:55 PM

Kinhtedothi - Dự án FPT Plaza 4 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng tại khu vực phía Nam Đà Nẵng, mang đến giải pháp an cư hiện đại cho cộng đồng tri thức trẻ và giới đầu tư. Với quy mô gần 1.400 căn hộ, đây không chỉ là mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái đô thị công nghệ mà còn là minh chứng cho sức hút bền bỉ của phân khúc bất động sản căn hộ chất lượng cao.

Vinhomes Grand Park: Khi "Thành phố thông minh" không còn nằm trên bản vẽ

Vinhomes Grand Park: Khi "Thành phố thông minh" không còn nằm trên bản vẽ

22 Dec, 02:23 PM

Kinhtedothi - Nhiều năm trước, khi nhắc về khu Đông TP.HCM, người ta thường nghĩ đến những vùng đất xa xôi đang chờ đợi hạ tầng. Thế nhưng, sự hiện diện của Vinhomes Grand Park đã xóa tan định kiến đó, biến nơi đây thành một tâm điểm sống sôi động, nơi nhịp thở của công nghệ và thiên nhiên hòa quyện trong từng bước chân của cư dân.

Ava Center: Nơi mọi nhu cầu đời sống được đáp ứng chỉ trong vài bước chân

Ava Center: Nơi mọi nhu cầu đời sống được đáp ứng chỉ trong vài bước chân

22 Dec, 07:28 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và quỹ thời gian của cư dân ngày càng trở nên khan hiếm, nhu cầu về một nơi ở có thể “thay cư dân làm mọi việc” đang trở thành tiêu chuẩn sống mới. Tập đoàn AVA - đơn vị nổi tiếng trong lĩnh vực phát triển bất động sản theo triết lý “lấy con người làm trung tâm” đã mang tư duy đó vào dự án AVA Center, kiến tạo mô hình sống độc nhất: mọi nhu cầu thiết yếu đều được đáp ứng ngay trong khuôn viên dự án, chỉ trong vài bước chân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ