Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Huế huy động toàn lực ứng phó mưa lũ, sạt lở sau bão số 12

Kinhtedothi - Sau khi đi vào ven bờ khu vực Huế - Đà Nẵng sáng 23/10, bão số 12 (Fengshen) đã suy yếu thành vùng áp thấp. Tuy nhiên, hoàn lưu bão kết hợp mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng cục bộ và sạt lở đất ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Huế.

Từ đêm 22 đến sáng 23/10, Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 30 - 80mm, riêng khu vực Bạch Mã đạt tới 200mm. Dự báo từ ngày 23 đến 24/10, tổng lượng mưa có thể đạt 200 - 300mm, cục bộ trên 500mm.

Do ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, triều cường và nước dâng, nước biển đã tràn vào phá Tam Giang, gây ngập úng tại các khu vực ven biển, ven đầm phá như phường Thuận An (Hải Dương cũ, Phú Thuận cũ).

Mưa lớn, triều cường và nước dâng đã khiến nhiều đoạn đường ven biển, cửa biển bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: PCTT Huế

Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở các địa bàn Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Thuận An, Lộc An, Thanh Thủy, Vinh Lộc bị ngập 0,3 - 0,5m, có nơi sâu tới 0,8m như thôn Mai Dương, Lâm Lý, Phước Lý (xã Quảng Điền) và thôn Hạ Trung, Thượng Tây (phường Thuận An).

Tình trạng sạt lở bờ biển tiếp tục diễn biến phức tạp. Đoạn qua tổ dân phố Hòa Duân (phường Thuận An) bị xói lở nghiêm trọng, kéo dài 1km, ăn sâu vào đất liền từ 50 - 70m, đe dọa hạ tầng du lịch và có nguy cơ hình thành cửa biển mới.

Tại xã Vinh Lộc, sóng lớn đã gây xâm thực bờ biển dài 2km, sâu 10 - 30m, ảnh hưởng đến tuyến đường tỉnh 21 và nhiều công trình hạ tầng thiết yếu. Một số khu vực kinh doanh ven biển bị nước tràn vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ở xã Khe Tre, nhiều điểm sạt lở đất đã được ghi nhận. Tại ngã rẽ từ cao tốc vào trung tâm xã xảy ra sạt lở mái taluy dương, lực lượng chức năng phải phong tỏa, không cho phương tiện qua lại. Khu vực đèo số 5 (thôn Lộc Hưng) có nguy cơ sạt lở cao, có thể cô lập khoảng 40 hộ dân. Đoạn giáp giữa thôn Đa Phú, Hà An và thôn 2 có nguy cơ ảnh hưởng tới 65 hộ dân.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại 18 xã, phường, trong đó có Phú Lộc, A Lưới, Chân Mây - Lăng Cô, Khe Tre, Kim Long, Phong Điền, Nam Đông, Hương Trà, Phú Bài…

UBND thành phố Huế đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”, ban hành nhiều công điện khẩn, huy động gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Trung tâm Y tế Phú Vang đón các sản phụ đến tránh trú bão. Ảnh: huengaynay

Tính đến chiều 22/10, các xã, phường đã tổ chức sơ tán 383 hộ với 1.064 người ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời lập các chốt cảnh giới tại các tuyến đường có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Hiện các hồ chứa thủy lợi, thủy điện như Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch vẫn đảm bảo an toàn, đang duy trì dung tích phòng lũ, có khả năng cắt đỉnh lũ với lượng mưa từ 400 - 500mm.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã thành lập các đoàn công tác xuống các địa bàn xung yếu, phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. Riêng tại xã Chân Mây - Lăng Cô, các đơn vị Biên phòng đã giúp di dời 93 hộ với 250 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngành Y tế thành phố cũng triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, người già và nhóm yếu thế. Toàn thành phố có 728 sản phụ dự sinh từ 22/10 đến 15/11; trong đó, 231 trường hợp đã được đón về 9 trung tâm y tế để chăm sóc, theo dõi sức khỏe trong thời gian mưa bão.

Các trạm y tế và bệnh viện được yêu cầu trực 24/24, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp. Đồng thời, ngành Y tế kiểm tra cơ sở vật chất, bảo quản thuốc men, trang thiết bị, đảm bảo khám chữa bệnh không bị gián đoạn.

Từ chiều 22/10, Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh, sinh viên toàn thành phố nghỉ học để phòng tránh bão và mưa lớn kéo dài.

Hiện Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, vận hành an toàn các hồ chứa, kịp thời cảnh báo người dân, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trong những ngày tới.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huế ứng phó khẩn cấp mưa lớn, triều cường và sạt lở ven biển

Huế ứng phó khẩn cấp mưa lớn, triều cường và sạt lở ven biển

23 Oct, 06:16 PM

Kinhtedothi- Ngày 23/10, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại Phú Bài đạt 126,8 mm; Nam Đông 124,8 mm; Hương Phú 110,4 mm; Rào Trăng 4 là 100,4 mm, đặc biệt Vườn Quốc gia Bạch Mã lên tới 211,2 mm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ