Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Huế: tai nạn liên hoàn giữa 4 xe tải trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Kinhtedothi - Sáng 7/5, Phòng CSGT Công an TP Huế phối hợp một số đơn vị liên quan điều tra, khắc phục hiện trường, thông xe sau vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe tải trên cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 6 giờ sáng 7/5 tại Km 7+645 trên cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa phận xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc (TP Huế).

Tài xế là anh Phạm Mai L điều khiển xe ô tô tải BKS 82H - 009.xx di chuyển theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến địa điểm trên, do anh L vượt xe di chuyển cùng chiều phía trước không đảm bảo an toàn nên xảy ra va chạm với xe ô tô tải BKS 82H - 001.xx do anh Nguyễn Tiến T di chuyển ngược chiều.

Do xe anh T phanh gấp nên xe ô tô tải BKS 88C - 191.xx do anh Trần Văn S điều khiển cùng chiều va chạm vào sau xe anh T và xe ô tô tải BKS 17H - 034.xx do anh Nguyễn Văn H va chạm vào sau xe của anh S gây tai nạn. Hậu quả, 4 xe ô tô tải bị hư hỏng, rất may không có thiệt hại về người.

Hiện trường vụ tai nạn.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế cho hay, đơn vị đã cử lực lượng có mặt kịp thời tại hiện trường vụ tai nạn giải quyết ùn tắc và đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến cao tốc.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
CSGT Bình Dương tịch thu xe tự chế không có giấy tờ hợp pháp

CSGT Bình Dương tịch thu xe tự chế không có giấy tờ hợp pháp

23 May, 09:53 AM

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, trong hai ngày 21 và 22/5/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 15 trường hợp xe ba gác, xe tự chế vi phạm các lỗi như không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe, chở hàng cồng kềnh, quá khổ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thu nộp phạt giao thông để đầu tư hạ tầng, công nghệ

Thu nộp phạt giao thông để đầu tư hạ tầng, công nghệ

23 May, 05:10 AM

Kinhtedothi - Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Thạc sĩ Quản lý kinh tế Hoàng Thị Thu Phương cho rằng, sở dĩ nhiều ý kiến cho rằng mức phạt vi phạm giao thông quá cao không mang đến hiệu quả tích cực là do chưa hiểu rõ về các khoản chi từ nguồn thu này. Để người dân hiểu và ủng hộ, cần làm rõ việc chi từ nguồn thu nộp phạt giao thông là để tăng cường hiệu quả cho chính công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ