Hung thủ giết bạn sa lưới khi đang "ung dung" về nhà

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 4/1, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt được thủ phạm vụ trọng án giết người cướp tài sản xảy ra tại đường ray tàu hỏa thôn Xuân Tài, Phong Nẫm, Phan Thiết, Bình Thuận chỉ trong vòng 24 giờ.

KTĐT - Ngày 4/1, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt được thủ phạm vụ trọng án giết người cướp tài sản xảy ra tại đường ray tàu hỏa thôn Xuân Tài, Phong Nẫm, Phan Thiết, Bình Thuận chỉ trong vòng 24 giờ.

Trước đó, lúc 8h ngày 3/1, quần chúng nhân dân phát hiện 1 xác chết nam giới bị giết tại khu vực mương nước sát đường ray tàu hỏa  thuộc thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, Phan Thiết (Bình Thuận).

Sau khi nhận được tin báo, Phòng PC14 Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an TP.Phan Thiết tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi. Qua điều tra, xác định được nạn nhân là Nguyễn Quốc Hoàng (43 tuổi, trú tại xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, là công nhân một công ty thép đóng tại KCN Phan Thiết).

Nạn nhân bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng, ngực, mặt và cắt ngang cổ nạn. Tài sản bị cướp gồm 1 xe máy Honda Airblade, 1 điện thoại di động, 1 sợi dây chuyền 17 chỉ vàng 18k và 1 ví da trong đó có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe máy.

Qua xác minh và điều tra truy xét, đến 21h cùng ngày, CQĐT đã bắt được nghi can Đặng Ngô Minh Thiện (39 tuổi, trú tại  TP Phan Thiết, tạm trú tại xã Hàm Hiệp - huyện Hàm Thuận Bắc).

Bước đầu, Thiện khai nhận, do quen nhau từ trước và biết anh Hoàng có tài sản nhiều giá trị nên khoảng 18h ngày 2/1/2010, Thiện gọi điện rủ Hoàng đi chơi và hẹn gặp tại khu vực thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, Phan Thiết.

Khi Hoàng đến điểm hẹn, Thiện đã dùng dao Thái Lan cắt cổ, sau đó đâm nhiều nhát vào người nạn nhân cho chết rồi cướp toàn bộ tài sản mà anh Hoàng mang theo.

Sau khi gây án, Thiện đem xe thế chấp tại 1 tiệm cầm đồ ở chợ Tân Hà, huyện Hàm Tân với giá 15 triệu đồng. Tiếp đó, hung thủ bắt xe khách vào thị xã Long Khánh (Đồng Nai) bán sợi dây chuyền được 15 triệu đồng.

Thiện dùng tiền bán đồ cướp được mua 2 điện thoại di động giá 3,8 triệu đồng và 1 đôi khuyên tai. Khi y bắt xe về lại Hàm Hiệp thì bị bắt.

Hiện PC14 đã thu hồi toàn bộ tài sản và đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án và bị can.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần