Hưng Yên chủ động ứng phó siêu bão Ragasa
Kinhtedothi - Ngày 23/9, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 9 (siêu bão Ragasa). Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước diễn biến bão; đồng thời triển khai các phương án phòng, chống theo phương châm “4 tại chỗ”.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các xã ven biển và lực lượng chức năng thực hiện cấm biển từ 12 giờ ngày 24/9. Từ thời điểm này, nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi; dừng toàn bộ hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, cũng như các hoạt động khác tại cửa sông, ven biển và ngoài khơi.
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, bằng mọi biện pháp phải kêu gọi, kiểm đếm và hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn; việc neo đậu, sắp xếp phương tiện không để xảy ra va chạm, chìm tàu và phải hoàn thành trước 18 giờ ngày 24/9.

Lãnh đạo xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên kiểm tra khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão.
UBND các xã, phường ven biển, cửa sông phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương di dời hộ dân nuôi ngao, thủy sản tại vùng trũng thấp, ven sông, ven biển; đồng thời di dời hộ ở nhà tạm, khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Công ty Điện lực Hưng Yên được giao xây dựng phương án bảo đảm an toàn lưới điện, tránh gián đoạn trước, trong và sau bão.
Cũng trong chiều 23/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị trực tuyến tới 104 xã, phường để triển khai công tác ứng phó với bão số 9. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nguyễn Khắc Thận cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 8 xã ven biển phải kích hoạt phương án ứng phó ở mức cao nhất; sẵn sàng điều kiện cần thiết, rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự, lập danh sách người già, neo đơn, hộ dân ngoài đê, vùng trũng thấp để chủ động di dời khi cần. Đồng thời, hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động sản xuất, khai thác thủy hải sản trên biển.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, bổ sung phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, phối hợp chặt chẽ với Chi cục Phòng chống thiên tai và Trung tâm Khí tượng Thủy văn cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí và người dân. Các công ty khai thác công trình thủy lợi chủ động mở cống, hạ mực nước trong hệ thống để phòng mưa lớn gây ngập úng lúa, hoa màu, khu công nghiệp và dân cư.
Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn. Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết hiện toàn tỉnh có 1.063 tàu thuyền với 3.022 lao động; trong đó 754 phương tiện/1.937 lao động đã neo đậu an toàn trong tỉnh, 15 phương tiện/120 lao động neo đậu tại tỉnh ngoài; còn 272 phương tiện/805 lao động đang hoạt động ven biển nhưng vẫn duy trì liên lạc thường xuyên.
Ngoài ra, toàn tỉnh có 63 trọng điểm xung yếu trên các tuyến đê đã được bố trí nhân lực, vật tư và phương tiện, sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp.
Theo dự báo, từ đêm 24/9, vùng biển ngoài khơi Hưng Yên có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng cao 2-3m; từ sáng 25/9 trên đất liền có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ ngày 25 đến 27/9, toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến 100-200mm, cá biệt trên 200mm.

Bão số 9 đe doạ an toàn hệ thống đê điều 7 tỉnh, thành phố
Kinhtedothi - Bão số 9 được nhận định sẽ gây mưa kéo dài nhiều ngày. Lũ sẽ xuất hiện trên một số tuyến sông và có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống đê điều, nhất là tại 7 tỉnh, TP gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Siết chặt cơ chế “4 tại chỗ” để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 9
Kinhtedothi - Dù giảm cấp khi tiệm cận đất liền, tuy nhiên bão số 9 được nhận định sẽ gây mưa kéo dài tại nhiều tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá. Chính phủ, các bộ ngành đang tập trung chỉ đạo rốt ráo công tác ứng phó với cơn bão này.

Nghệ An: chủ động các phương án ứng phó bão số 9
Kinhtedothi - Chiều 23/9, báo cáo tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia về công tác ứng phó với cơn bão số 9 (Ragasa), lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có 913 hồ đầy nước; 145 hồ mực nước lớn hơn 70%...