Hưng Yên, Ninh Bình khẩn cấp ứng phó bão số 5
Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki), các tỉnh Ninh Bình và Hưng Yên đã ban hành công điện khẩn, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.
Ninh Bình: chủ động di dời dân, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú
Ngày 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Công điện số 08/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Ninh Bình yêu cầu lãnh đạo các xã, phường, đặc biệt khu vực ven biển, tuyệt đối không chủ quan, phải kiểm tra, đôn đốc, triển khai phòng chống bão ở mức cao nhất. Lực lượng Biên phòng được giao phối hợp kiểm đếm, thông tin cho tàu thuyền còn hoạt động trên biển, kêu gọi về nơi trú ẩn an toàn, hướng dẫn neo đậu tránh xảy ra chìm đắm.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình hỗ trợ ngư dân vào khu vực neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn. Ảnh: Hoàng Tuấn
Tỉnh cũng yêu cầu sẵn sàng phương án sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm như ven sông, đồi núi, vùng dễ sạt lở, ngập lụt và các chung cư cũ. Người dân tuyệt đối không ở lại trên tàu, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ; trong trường hợp cần thiết sẽ cưỡng chế di dời.
Ngoài ra, ngành nông nghiệp phối hợp hỗ trợ nông dân thu hoạch diện tích hoa màu, thủy sản đến kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Công tác kiểm tra, canh gác đê điều được tăng cường, bảo đảm xử lý sự cố kịp thời ngay từ giờ đầu.
UBND tỉnh cũng phân công các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự trực tiếp xuống cơ sở, triển khai phương án chống bão, đặc biệt trong bối cảnh toàn tỉnh đang chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Hưng Yên: rà soát phương án “bốn tại chỗ”, bảo vệ sản xuất nông nghiệp
Trước đó, ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Công điện số 1056/CĐ-UBND, yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5.
Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các xã, phường theo dõi chặt chẽ dự báo bão, đặc biệt khu vực ven biển phải phối hợp lực lượng quân sự, biên phòng kêu gọi tàu thuyền vào nơi an toàn, quản lý chặt việc ra khơi, duy trì thông tin liên lạc thường xuyên. Người dân nuôi ngao, thủy sản, ngư dân trên các phương tiện đã neo đậu phải được di dời khỏi khu vực nguy hiểm.
Tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương thu hoạch hoa màu đến kỳ, đồng thời hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”. Các xã phải chủ động chằng chống nhà cửa, sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm, bảo vệ công trình công cộng, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao kiểm tra các công trình đê, kè, cống xung yếu, xử lý ngay điểm không an toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn. Các Công ty thủy lợi Bắc Hưng Hải, Bắc - Nam Thái Bình phải mở tối đa cống tiêu, vận hành trạm bơm để giảm ngập úng lúa, hoa màu, khu công nghiệp và khu đô thị.
Cả hai tỉnh đều nhấn mạnh tinh thần không để người dân nào thiếu thông tin, không để chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống bão, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng và giảm thiểu thiệt hại khi bão số 5 dự kiến đổ bộ trực tiếp vào đất liền.

Bão số 5 diễn biến phức tạp, tăng cấp, giật cấp 16, còn tiếp tục mạnh thêm
Kinhtedothi - Trưa 24/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin cập nhật bão số 5 mới nhất.

Khẩn trương, quyết liệt ứng phó bão số 5 ở mức cao nhất
Kinhtedothi - Bão số 5 dự kiến có thể giật cấp 15 khi đổ bộ đất liền trong ít ngày tới. Nguy cơ thiệt hại do cơn bão là rất lớn. Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang chỉ đạo tập trung ứng phó bão số 5 trên tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão có thể gây ra.
