Hướng cho các em học sinh tinh thần nhường cơm, sẻ áo

Hiệu trưởng trường THPT Kim Liên - Hà Nội Nguyễn Thị Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trường THPT Kim Liên (Hà Nội) là một nhà trường nhiều năm qua thường xuyên có các hoạt động nhân đạo.

Tết Nguyên đán thì thầy và trò trường Kim Liên chúng tôi nấu hàng trăm bánh chưng cho người dân vạn đò nghèo. Các em học sinh đã đi đến tận các xóm nghèo ngoài bờ đê sông Hồng để tặng quà cho người nghèo, rồi chúng tôi tổ chức quyên góp sách cũ, đồ dùng học tập tặng các trường vùng khó khăn. Chúng tôi xem đây là các chương trình giáo dục cho các em học sinh, làm được một việc tốt các em sẽ thấy sự ấm áp, thấy niềm vui và nhìn cuộc sống thật đẹp hơn.

Khi biết chương trình “Chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung” của báo Kinh tế & Đô thị, chúng tôi chủ động đăng ký tặng 1 phòng máy tính cho một trường ở miền Trung. Hơn ai hết, trong ngành giáo dục nên chúng tôi hiểu được khó khăn của một trường học vùng lũ đi qua, lần này vinh dự trường THPT Kim Liên được tài trợ cho trường học quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Rất ý nghĩa!

Như các anh chị thấy đấy, việc quyên góp của thầy và trò được diễn ra rất nhanh. Tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên nhà trường nhập cuộc và triển khai rất chuyên nghiệp. Muốn được điều đó, trong các bài giảng, chúng tôi đã hướng cho các em học sinh tinh thần nhường cơm, sẻ áo với đồng bào khi đồng bào gặp khó khăn, hoạn nạn. Tại buổi quyên góp, các em học sinh trường THPT Kim Liên đều ý thức được rằng, điều mình đang làm sẽ giúp cho thầy cô và các bạn vùng lũ sớm trở lại việc dạy và học. Tôi cho rằng văn hoá từ thiện không chỉ dừng lại con số chúng ta thu được bao nhiêu tiền mà làm cho lan tỏa trách nhiệm cộng đồng đến nhiều người trong xã hội.

Tôi muốn làm sao vận động quyên góp từ thiện bằng cách thức nhẹ nhàng, để cho mọi người tự nguyện tham gia. Ngay cả tổ chức đứng ra làm từ thiện như báo Kinh tế & Đô thị cũng không phải quá suy nghĩ bằng cách nào để xin được tiền người này hay người kia. Điều ý nghĩa nhất là chúng ta tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người, không phân biệt bất cứ ai, từ học sinh đến người thầy, cô giáo, từ người giàu đến người nghèo... ai cũng có thể tham gia đến với từ thiện nhẹ nhàng, vui vẻ. Và quan trọng nhất là giúp duy trì thường xuyên hạt giống thiện tâm trong mỗi người.

Phải đến cuối tuần này, phòng máy tại trường THCS Lộc Thủy (Quảng Bình) mới khánh thành nhưng thầy, cô giáo và các em học sinh trường THPT Kim Liên đều tin rằng trong đó, thầy cô giáo và các em trường Lộc Thủy cũng rất hạnh phúc. Người cho tặng chúng tôi cũng được tiếp thêm năng lượng, để thấy cuộc đời ý nghĩa hơn và mầm yêu thương luôn được duy trì một cách nhẹ nhàng.

Rõ ràng việc phối hợp giữa báo Kinh tế & Đô thị với báo Quảng Bình và trường THPT Kim Liên trong việc khảo sát, tìm hiểu nhu cầu khá tốt. Chúng ta đã đem đến một món quà cần thiết, kịp thời và “vừa sức” với thầy và trò chúng tôi. Hy vọng trong thời gian tới, nhà trường sẽ có nhiều dịp đồng hành cùng báo Kinh tế & Đô thị làm nhiều chương trình từ thiện hơn nữa.