Hướng đến xây dựng đô thị xanh sạch đẹp

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hiệp hội các đô thị Việt Nam phát động phong trào thi đua xây dựng “Đô thị Xanh- Sạch – Đẹp” .

KTĐT - Hiệp hội các đô thị Việt Nam phát động phong trào thi đua xây dựng “Đô thị Xanh- Sạch – Đẹp” .

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định lấy ngày 8/11 hàng năm là ngày đô thị Việt Nam, nhiều thành phố, thị xã đã có những bước tiến mới trong công tác xây dựng, phát triển và quản lý đô thị.

Nhiều đô thị cũ được cải tạo, nâng cấp, được đầu tư xây dựng mới kết cấu hạ tầng kỹ thuật về cấp điện, cấp nước, thoát nước, làm đường sá, cầu cống, xây mới nhiều công trình công ích, nhà ở, chỉnh trang phố xá, tạo dáng vẻ mới về vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Nhiều đô thị mới, quy mô lớn ra đời, với những công trình kiến trúc hiện đại. Tuy nhiên, để hệ thống đô thị nước ta phát triển vững chắc, rất cần sự phối hợp hành động của các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Toàn quốc đã có 97 thành phố, thị xã, trong đó có 5 thành phố trực thuộc TW, 47 thành phố trực thuộc tỉnh và 45 thị xã.

Hưởng ứng ngày đô thị Việt Nam, Hiệp hội đã phát động phong trào thi đua đô thị sạch năm 2009 và được tất cả TP, thị xã hưởng ứng nhiệt tình, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và thu hút đông đảo nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh đường phố.

Đồng thời phát động phong trào thi đua xây dựng “Đô thị Xanh- Sạch – Đẹp” . Dự kiến ngày 8/11 năm sau sẽ tiến hành bình chọn và trao giải.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần