Hương Ly khoe nhan sắc đẹp tựa nữ thần cổ tích

Như Hương - Ảnh: Shin Vox
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hương Ly - quán quân Vietnam’s Next Top Model 2015, nàng thơ của NTK Trần Hùng - mới đây đã thực hiện bộ ảnh mới cho bộ sưu tập (BST) “The lovers”.

Bộ ảnh được chụp tại Đà Lạt trong điều kiện thời tiết vô cùng ủng hộ với ánh nắng ngập tràn và bối cảnh thiên nhiên lãng mạn, khiến Hương Ly thực sự như một công chúa diễm lệ bước ra trong những trang truyện cổ tích.
 
Đặc biệt, để cho ra được những shoot hình đặc sắc, Hương Ly đã dám liều lĩnh đứng trên lưng ngựa để chụp với tinh thần “quan trọng là thần thái”, và kết quả cuối cùng thực sự vượt ngoài mong đợi của ekip chụp hình.
 
Tiếp tục phát huy sở trường thiết kế của mình là sự hòa hợp của thời trang cao cấp và thiên nhiên mang vẻ đẹp địa đàng, toàn bộ trang phục do Hương Ly mặc từ BST The Lovers được chính tay NTK Trần Hùng chọn và phối cho cô.
 
Với ý nghĩa tiếng Việt của BST là “Những kẻ đang yêu”, anh đã đầu tư mạnh về bối cảnh cũng như không gian bằng việc sử dụng 1000 bông hoa hồng cho từng set chụp. Tại sao lại là 1000? Trong ngôn ngữ của tình yêu, điều đó được coi là tình yêu vĩnh cửu dành cho người trong mộng của mình, vì trong mắt kẻ đang yêu, người con gái đó là rừng hồng nở rộ, là tất cả niềm hân hoan và hạnh phúc, là cộng hưởng vẻ đẹp của vạn vật trên thế gian.
 
“The lovers” mang đến ý nghĩa rộng hơn thế: không chỉ là tình yêu giữa con người với nhau, mà còn là tình yêu với thiên nhiên, với vạn vật - miễn rằng tình yêu đó làm đẹp cho cuộc sống quanh ta.
 
Nắm rõ tinh thần của BST mà NTK Trần Hùng muốn truyền tải, Hương Ly đã rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp cho ra những shoot hình ăn ý.
 
Trong bộ đầm hở lưng được thêu thủ công trên nền vải organza mang hoạ tiết chim công kiêu kì bên những khóm hoa cỏ mùa xuân sinh động, Hương Ly đã có “đối tác” chụp hình ăn ý là chú chim công Ấn Độ, cùng tạo nên một bức tranh cổ điển về nàng thơ bên vườn địa đàng và con vật cưng của mình.
 
Chiếc váy do Hương Ly mặc được thêu tầng lớp vô cùng cầu kì, đòi hỏi kỹ thuật thêu điêu luyện của hơn 10 nghệ nhân làng thêu truyền thống Việt Nam.
 
Trong chiếc đầm quây chất liệu tafta tơ tằm được vẽ tay với hình ảnh câu chuyện Romeo & Juliet, Hương Ly thả dáng lúc dịu dàng nằm trên lưng ngựa, lúc mạnh mẽ đứng hẳn lên chú ngựa trắng bất chấp nguy hiểm.
 
Set chụp này được lấy cảm hứng dựa trên câu chuyện mối tình đã sống mãi qua hàng thế kỷ của đại thi hào William Shakespeare, sự ngọt ngào và nồng nhiệt của tình yêu từ hai người con của hai gia đình thù hận nảy nở như khu vườn hồng đầy màu sắc kia. Đã có những giây phút hiểm nguy rập rình chỉ chực chờ phá vỡ tình yêu của chàng trai nhà Montague và cô gái nhà Capulet (Hương Ly đứng lên lưng ngựa), khiến họ muốn rời xa mảnh đất hơi họ sinh ra để được ở bên nhau mãi mãi (Hương Ly chạy khỏi khu rừng trên con đường trồng đầy hoa hồng).
 
Một điều đáng nhớ nhất cho cả ekip, đó là set chụp trong nhà với Hương Ly trong bộ đầm bằng vải organza Hàn Quốc, được thêu tay và đính kết thủ công từng 3000 hạt cườm Miyuki của Nhật.
 
Để gắn được nhành hoa ban trắng trên đầu cô, ekip đã phải quay lại Đà Lạt hai lần vì chỉ vào đúng mùa hoa ban ở Đà Lạt mới có. Chính vì vậy, tổng thời gian ekip phải dành ra để hoàn tất bộ ảnh cho “The lovers” là tròn ba ngày - một sự đầu tư thời gian đáng kể cho một bộ sưu tập thời trang.
 
Trong bộ ảnh đã có những thiết kế được nhiều người nổi tiếng mặc và được biết đến trước đó. Chân váy da hình tượng “quái thú” được khắc thủ công họa tiết 3D nổi bật đã từng gây sốt khi Hương Ly diện trong buổi ra mắt phim “Beauty and the Beast”, từ sau đó đã được ca sĩ Chi Pu và Hari Won yêu thích diện đi sự kiện trong năm 2017.
 
Hoặc thiết kế lấy cảm hứng từ tranh của họa sĩ Claude Monet được đính bằng 3000 cánh hoa organza trong suốt tự làm hoàn toàn bằng tay, với hiệu ứng đổ màu hoàn hảo đã được người mẫu Thùy Trang diện tại lễ trao giải WeChoice Awards 2017.
 
 
Đây là bộ hình campaign chính thức cho BST The lovers mà NTK Trần Hùng cùng ekip muốn gửi tới những người yêu thời trang, và những người đã yêu thiết kế của anh từ những ngày anh làm nên hai BST trước đó là “Châu Á thanh bình” và “Children’s books”.
 
 
 
 
 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần