Hương Sơn phát huy thế mạnh du lịch

Ngọc Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức) không chỉ nổi tiếng với quần thể di tích chùa Hương mà còn thu hút đông đảo du khách thập phương bởi nhiều thắng cảnh đẹp. Phát huy tiềm năng, lợi thế được thiên nhiên ưu đãi, Hương Sơn đã và đang đẩy mạnh phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch.

 Du khách vãn cảnh, chụp ảnh hoa súng trên dòng suối Yến, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức
Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều du khách về với chùa Hương không vào chính hội mà vào thời điểm tháng 9, 10, 11 cũng là mùa hoa súng. Nắm bắt thị hiếu, nhu cầu ngày càng cao của du khách, các hộ dân sinh sống hai bên bờ suối Yến đã mở rộng diện tích trồng hoa súng, đồng thời cung cấp các dịch vụ như bán hoa, cho thuê thuyền đò, ăn uống… Vào dịp cuối tuần, các điểm du lịch hoa súng trên dòng suối Yến đón khoảng 300 - 400 khách về vãn cảnh, thưởng hoa. Mức giá dịch vụ cũng rất hợp lý với 200.000 đồng/đò (6 người). Ngoài ra, du khách cũng có thể thưởng thức các món ăn dân dã ở đây như cá quả nướng, ốc núi, canh rau sắng, nộm hoa súng… Anh Nguyễn Tuấn Anh – hướng dẫn viên Ban quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn cho hay, những năm gần đây, quần thể núi non tại khu vực Đồng Suối (thôn Yến Vỹ) dưới chân núi Tuyết Sơn và núi An Ngựa (thôn Đục Khê) cũng trở thành điểm đến của không ít du khách.

Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Nguyễn Tuấn Anh cho biết, phát triển du lịch và các dịch vụ đi kèm nhiều năm nay là nguồn lực kinh tế chính của Hương Sơn. Trung bình mỗi năm, quần thể di tích và danh thắng Hương Sơn thu hút 1,5 triệu lượt khách tới tham quan. Hiện, du lịch đang đóng góp 65% tổng thu nhập toàn xã. Nhờ phát triển du lịch và các dịch vụ đi kèm, đời sống người dân đã được nâng cao. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người toàn xã ước đạt 40 triệu đồng/người. Du lịch cũng là một trong những nguồn lực lớn giúp Hương Sơn trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Nhằm phát huy lợi thế từ du lịch, Hương Sơn đã thực hiện nhiều giải pháp như cải tạo môi trường, thu gom, xử lý rác, khơi thông dòng chảy suối Yến… Đồng thời, xã cũng chú trọng việc khai thác một số tuyến du lịch mới để nâng cao giá trị quần thể danh thắng cũng như tăng thu nhập cho người dân. Để nâng cao trình độ cho người dân địa phương trong hoạt động du lịch, hằng năm, Hương Sơn phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về du lịch cho cộng đồng dân cư. Đơn cử, đầu năm 2018, xã phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tập huấn cho người dân kỹ năng giao tiếp, ứng xử theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp. Từ đó, người dân địa phương đồng lòng hướng tới mục tiêu gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của quần thể di tích, danh thắng Hương Sơn, quảng bá tới du khách trong và ngoài nước một cách hiệu quả.