Hướng tới Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội lần thứ VI

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 và đổi mới nâng cao chất lượng công tác đối ngoại Nhân dân Thủ đô.

Tiến tới Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội (HAUFO) lần thứ VI, ngày 14/9, Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ XIII với các nội dung: Tổng kết công tác tổ chức đại hội các hội, tổ chức thành viên; Kiện toàn nhân sự Ban chấp hành HAUFO; Triển khai một số nội dung Đại hội đại biểu HAUFO lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa, Chủ tịch HAUFO đã chủ trì sự kiện. 

Quang cảnh Hội nghị .
Quang cảnh Hội nghị .

Báo cáo tổng kết công tác tổ chức đại hội các hội và tổ chức thành viên thời gian qua, Phó Chủ tịch thường trực HAUFO Trần Thị Phương cho biết, năm 2022, có 19 đơn vị tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ. Tổng số có 536 ủy viên được bầu tham gia Ban Chấp hành của 19 Hội và tổ chức thành viên.

Đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu HAUFO lần thứ VI được bầu chọn từ đại hội các hội và tổ chức thành viên là 235 người. Đại biểu dự khuyết là 25 người. Ban chấp hành HAUFO đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức đại hội, công tác tuyên truyền, hướng dẫn thảo luận góp ý vào văn kiện đại hội; tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, hướng dẫn đại hội; tiến hành chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo trên diện rộng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HAUFO Nguyễn Lan Hương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các hội và tổ chức thành viên trong việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 và đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu HAUFO lần thứ VI, đồng thời cử đại biểu tiêu biểu dự Đại hội 2022-2027.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, Đại hội HAUFO lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 và phát huy trí tuệ tập thể để tìm ra giải pháp có tính đột phá phù hợp với đặc điểm của Hà Nội. 

Qua đó đổi mới nâng cao chất lượng công tác đối ngoại Nhân dân, góp phần giới thiệu, quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam, về đường lối đổi mới toàn diện của Đảng và Nhà nước ta, về Thủ đô Hà Nội. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí bổ sung kiện toàn nhân sự Ban chấp hành HAUFO.