Hướng tới nâng tầm wushu Hà Nội
Kinhtedothi - Giải wushu Hà Nội mở rộng lần thứ I năm 2025 vừa khép lại, đoàn chủ nhà Hà Nội xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với thành tích vượt trội gồm 20 HCV, 13 HCB và 11 HCĐ. Giải đấu là sân chơi giúp các vận động viên thi đấu cọ xát, nâng tầm chuyên môn, đưa wushu Hà Nội phát triển bền vững.
“Vườn ươm” cho thể thao thành tích cao
Giải wushu Hà Nội mở rộng lần thứ I năm 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Nhà thi đấu huyện Đông Anh (Hà Nội) vào cuối tháng 5 vừa qua. Giải đấu quy tụ gần 200 vận động viên đến từ 16 đơn vị tỉnh, thành, ngành khu vực phía Bắc tham gia. Các vận động viên tranh tài ở 33 bộ huy chương, hàng trăm trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, mang đến những màn so tài đẹp mắt, kịch tính và giàu cảm xúc.
Theo Trưởng bộ môn wushu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội (Sở VH&TT Hà Nội) Phan Quốc Vinh, việc tổ chức một giải đấu phong trào nhưng quy mô và chất lượng lại không thua kém các giải chuyên nghiệp đã tạo sự hứng khởi cho các vận động viên.

Chủ nhà Hà Nội giành vị trí Nhất toàn đoàn tại Giải wushu Hà Nội mở rộng lần thứ I năm 2025. Ảnh: Anh Trọng
“Thời gian qua, đội tuyển wushu Hà Nội gặp khó khăn trong tập luyện cũng như thi đấu, thiếu sự cọ xát với các vận động viên trong nước cũng như quốc tế. Trong khi đó, tại Việt Nam cũng chỉ có 2 - 3 giải đấu, không đáp ứng nhu cầu thi đấu, cọ xát cho vận động viên. Chưa kể đến các chuyến tập huấn nước ngoài ngày càng hiếm do cơ chế tài chính, cũng như kinh phí của Cục Thể dục thể thao Việt Nam có hạn. Việc một giải đấu cấp địa phương như Giải wushu Hà Nội mở rộng được tổ chức chuyên nghiệp ngang tầm một giải đấu quốc gia là cơ hội tốt để các võ sĩ thi đấu cọ xát, nâng tầm về chuyên môn” – ông Phan Quốc Vinh cho biết.
Kết thúc giải, Ban Tổ chức ghi nhận những đơn vị có những vận động viên mạnh, tiềm năng có thể bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia như Hà Nội, Quân đội, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Thái Bình… Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, đoàn chủ nhà Hà Nội giành vị trí Nhất toàn đoàn với 20 HCV, 13 HCB và 11 HCĐ. Xếp thứ 2 là đoàn Lạng Sơn với 2 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ, trong khi đó đoàn Thanh Hóa xếp thứ 3 với 2 HCV, 1 HCB và 6 HCĐ.
Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Xuân Tài, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết, giải đấu được tổ chức đúng với tầm cỡ của một giải đấu quốc gia. “Hàng trăm trận đấu đã diễn ra, tạo cơ hội cọ xát cho các vận động viên, đồng thời, giúp các huấn luyện viên tìm ra lực lượng kế cận cho đội tuyển wushu quốc gia. Đây không chỉ là một sân chơi phong trào cho vận động viên wushu, mà còn là một “vườn ươm” cho thể thao thành tích cao - nơi các tài năng trẻ được phát hiện, thử sức và nuôi dưỡng để hướng tới những đấu trường lớn hơn trong tương lai” – ông Phạm Xuân Tài nhấn mạnh.
Hướng tới sự phát triển có chiều sâu
Những năm gần đây, wushu Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị các nước vượt qua khi nhiều quốc gia, trong đó các đội tuyển ở khu vực châu Á đầu tư mạnh mẽ cho môn wushu, từ đó có nhiều vận động viên đạt trình độ thế giới. Đơn cử như Indonesia cử tối đa vận động viên trẻ tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), hay các giải vô địch châu Á, vô địch thế giới nhằm tích lũy kinh nghiệm. Đây là thách thức không nhỏ cho wushu Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.
Trước sự phát triển vượt bậc của các nước, wushu Việt Nam cũng như Hà Nội không thế đứng ngoài cuộc đua. Ông Phan Quốc Vinh khẳng định: “Nếu không có sự tập trung đầu tư cho vận động viên trẻ, việc phát triển trong thời gian dài sẽ gặp khó khăn, trước mắt là cạnh tranh ở các giải đấu lớn sắp tới như SEA Games 33 (năm 2025) hay Asiad 20 (năm 2026). Bên cạnh đó, muốn tuyển chọn được những lứa vận động viên tốt thì phải có phong trào tập luyện tốt”.
Rõ ràng, việc thiếu sân chơi đang là vấn đề nan giản để vận hành cũng như phát triển có chiều sâu trong tương lai đối với wushu, đặc biệt là tập trung cho đội tuyển quốc gia và việc tổ chức Giải wushu Hà Nội mở rộng là sân chơi bổ ích, kịp thời. Trưởng phòng Quản lý thể dục, thể thao (Sở VH&TT Hà Nội) Đào Quốc Thắng cho biết, sau khi Giải Wushu Hà Nội mở rộng lần đầu tiên được tổ chức mang lại thành quả lớn, giải đấu sẽ được đưa vào chương trình tổ chức thường niên.
Hiện tại, đội tuyển wushu Việt Nam đã hội quân và tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Hà Nội. Theo kế hoạch, các vận động viên sẽ tập trung tham dự Giải wushu trẻ quốc gia năm 2025 diễn ra trong tháng 6 tại tỉnh Lào Cai. Qua quá trình thi đấu, Ban huấn luyện sẽ tuyển chọn ra những gương mặt xuất sắc, bổ sung cho đội tuyển quốc gia hướng tới mục tiêu tại SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm nay tại Thái Lan.
“Bộ môn sẽ tham mưu với lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với các địa phương tạo thêm nhiều sân chơi wushu, từ đó giúp các vận động viên được cọ xát, đồng thời phát hiện thêm tài năng trẻ cho các cấp độ đội tuyển quốc gia” - Phụ trách bộ môn wushu, Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ VHTT&DL) Vũ Văn Trung cho biết.

VĐV wushu Đặng Tiểu Bình: Hướng về những mục tiêu xa hơn từ SEA Games 31
Kinhtedothi - "Thành tích 2 HCĐ là tạm hài lòng so với hiện tại, còn trong tương lai với tôi thì vẫn chưa đủ." - VĐV wushu của Hà Nội Đặng Tiểu Bình chia sẻ với phóng viên báo Kinh tế và Đô thị ngay sau khi gặt hái được thành công trên sàn diễn.

Wushu Việt Nam kỳ vọng giành huy chương tại ASIAD 19
Kinhtedothi – Ngay sau thành công tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) tại Campuchia, tuyển wushu Việt Nam tiếp tục chuẩn bị lực lượng hướng tới giành kết quả cao nhất ở Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) tại Trung Quốc vào tháng 9.

Wushu Việt Nam trẻ hoá lực lượng cho tương lai
Kinhtedothi – Khép lại Giải vô địch wushu thế giới năm 2023 thành công, đội tuyển wushu Việt Nam đặt bàn đạp cho việc hướng tới đạo tạo nguồn nhân lực cho tương tai với các vận động viên trẻ.