Kinhtedothi - Ngày 22/6, Hiệp hội Du lịch Hà Nội phối hợp với Tổ chức quốc tế và bảo tồn thiên nhiên Việt Nam (WFF) tổ chức hội thảo, tập huấn “Du lịch có trách nhiệm và bảo tồn động vật hoang dã” cho 150 hướng dẫn viên du lịch, nhà quản trị lữ hành Hà Nội.
Trong thời gian tổ chức tập huấn (22-25/6), các hướng dẫn viên du lịch, nhà quản lý được cung cấp thông tin, trao đổi, thảo luận về thực trạng buôn bán động vật hoang dã, ảnh hưởng của hoạt động của du lịch đến môi trường sinh thái. Qua đó, đưa ra những giải pháp, hành động có trách nhiệm của cộng đồng để phát triển du lịch nhưng vẫn bảo tồn được sinh thái tự nhiên.
Toàn cảnh buổi hội thảo và tập huấn về du lịch có trách nhiệm.
Phát biểu tại buổi tập huấn, Quản lý Chương trình chống buôn bán các loài hoang dã của WFF Việt Nam Nguyễn Đào Ngọc Vân nêu rõ, thông qua khóa tập huấn, chúng tôi mong đợi mỗi hướng dẫn viên du lịch, các đơn vị lữ hành trên địa bàn Hà Nội sẽ trở thành một đại sứ thiện chí thúc đẩy, truyền tải thông điệp về du lịch có trách nhiệm bảo tồn thiên nhiên, động vật hoang dã đến với du khách trong nước và quốc tế.
“Mỗi thông điệp truyền thông của các hướng dẫn viên, doanh nghiệp lữ hành sẽ giúp du khách nâng cao nhận thức về ý thức bảo tồn các loài hoang dã, giúp ngành du lịch thực hiện mục tiêu phát triển du lịch bền vững”-bà Nguyễn Đào Ngọc Vân nói.
Khách du lịch tham quan vườn quốc gia Cúc Phương
Đồng tình với ý kiến này, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Trịnh Thị Mỹ Nghệ chia sẻ, Việt Nam hiện có 33 vườn quốc gia, 57 khu dự trữ thiên nhiên, 13 khu bảo tồn loài và sinh cảnh, 53 khu bảo vệ cảnh quan và 9 khu dự trữ sinh quyển… qua đó, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch xây dựng tour đặc trưng cho từng địa phương, vùng miền.
“Trong bối cảnh ngành du lịch đang cố gắng phục hồi hoạt động, hướng đến mục tiêu trong năm 2022 có thể đón 5 triệu lượt khách quốc tế, việc phát triển du lịch gắn với trách nhiệm cộng đồng để bảo vệ môi trường thiên nhiên, hướng tới phát triển du lịch bền vững là một trong những giải pháp giúp ngành du lịch phát triển bền vững”- bà Trịnh Thị Mỹ Nghệ khẳng định.
Buổi tập huấn nhằm hưởng ứng xu hướng phát triển du lịch có trách nhiệm gắn với bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ động vật hoang dã.
Kinhtedothi - Liên quan đến việc phục hồi các rạn san hô trong vịnh Nha Trang, Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo UBND TP Nha Trang tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển tại các khu vực dễ làm tổn hại rạn san hô trong khu vực vùng vịnh Nha Trang, đặc biệt là tại khu vực Hòn Mun.
Kinhtedothi - Năm 1887, người Pháp cho thành lập tỉnh Hải Phòng tách vùng lân cận cảng Ninh Hải ra từ tỉnh Hải Dương. Đến năm 1888, chính xác là tháng 7/1888- có tên thành phố Hải Phòng, lại lập thành tỉnh Kiến An và thành phố Hải Phòng từ tỉnh Hải Phòng; hay Hải Phòng là vùng đất cổ đã nổi tiếng trong lịch sử khi nữ tướng Lê Chân khai phá lập nên trang An Biên ở đây, và được gắn với các cái tên Hải tần phòng thủ…
Kinhtedothi – Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Hà Nội tổ chức các phiên giao dịch việc làm (GDVL) hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu đã giúp nhiều người lao động tìm được công việc phù hợp, DN tuyển dụng được nguồn lao động có chất lượng.
Kinhtedothi – Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã ký Quyết định số 315/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.
Kinhtedothi - Thông tin sữa giả, sữa kém chất lượng vừa được cơ quan chức năng phát hiện mới đây chưa hết xôn xao dư luận thì trên báo chí lại đăng tải vụ việc đường dây sản xuất thuốc giả lớn bị triệt phá.
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa chỉ đạo hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Hải Dương có nơi ở để công tác tại Trung tâm chính trị - hành chính thành phố Hải Phòng.