Hướng tới phát triển kinh tế xanh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/6, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, báo Tài nguyên & Môi trường đã tổ chức Diễn đàn đổi mới công nghệ hướng tới phát triển kinh tế xanh.

Đây là hoạt động nhằm giúp các DN chia sẻ những khó khăn, thách thức trong quá trình đổi mới công nghệ hướng tới phát triển kinh tế xanh; đồng thời, khuyến khích các DN tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất những sản phẩm thân thiện với môi trường, có chiến lược quản lý xanh hiệu quả.

 
Quanh cảnh buổi diễn đàn.
Quanh cảnh buổi diễn đàn.
Phát biểu tại diễn đàn, Tổng biên tập báo Tài nguyên & Môi trường Hoàng Văn Thành cho hay, trong bối cảnh hiện nay, để theo kịp xu hướng phát triển chung của thế giới và trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa vào năm 2020, việc lựa chọn và hướng tới xây dựng mô hình phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam là cần thiết, và Việt Nam cần có sự điều chỉnh về chiến lược tăng trưởng kinh tế, xây dựng nền kinh tế xanh nhằm đạt được các mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống, coi trọng bảo vệ môi trường.

Tại diễn đàn, đại diện các DN tập trung thảo luận về những thuận lợi và khó khăn của DN đổi mới công nghệ hướng tới phát triển kinh tế xanh, chính sách tài chính hỗ trợ DN đổi mới công nghệ, những mô hình ứng dụng, đổi mới công nghệ hướng tới phát triển kinh tế xanh tiêu biểu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần