Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 5/6, Bộ TN&MT, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6) trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 2 - 8/6).

Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên cả nước có hành động thiết thực vì môi trường, làm những việc cụ thể vì nền kinh tế xanh và vì biển xanh quê hương. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức và tầm quan trọng về bảo vệ môi trường nói chung, môi trường biển, đảo và đại dương nói riêng.

Nhân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổ chức kỷ lục Việt Nam công bố 9 kỷ lục mới liên quan đến chủ đề này. Cụ thể: "Bãi biển dài nhất Việt Nam" thuộc về bãi biển Trà Cổ (tỉnh Quảng Ninh) dài 17km; "Vịnh có nhiều đảo nhỏ nhất" thuộc về Vịnh Hạ Long gồm 1.169 đảo lớn nhỏ; "Quần đảo có nhiều đảo nhất" thuộc Cát Bà nằm ngoài khơi Hải Phòng và Quảng Ninh với 367 đảo lớn nhỏ; "Quần đảo xa bờ nhất" thuộc về Trường Sa, cách bờ gần nhất 243 hải lý tính từ Cam Ranh, Khánh Hòa...