Hướng về trận “El Clasico” khu vực Đông Nam Á

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Các cầu thủ Teerasil Dangda, Badin Phala và Adisak Kraisorn đã ghi bàn thắng giúp đội tuyển Thái Lan mở tỷ số trên sân nhà đè bẹp Malaysia 3-0, để đoàn quân "Voi chiến" tiến vào chung kết AFF Cup 2022 với đội tuyển Việt Nam. Một trận chung kết cân sức được đợi chờ!

Dù để thua Malaysia 0-1 trên “chảo lửa” Bukit Jalil nhưng đối với người Thái, đó đơn thuần chỉ là “tai nạn” sân cỏ bởi đây là trận đấu mà “bầy Voi chiến” thi đấu trên chân, cầm bóng nhiều hơn, cơ hội nhiều hơn. Chỉ có điều khi Dangda thiếu may mắn đã không thể ghi bàn vào lưới Malaysia có nhiều cầu thủ nhập tịch, có thể lực, thể hình tốt hơn.

Đội khách đẳng cấp

Khi về sân nhà Thammasat Rangsit, lão tướng 34 tuổi Teerasil Dangda cho thấy mình cũng có khả năng không chiến chả thua gì Tiến Linh. Thái Lan chỉ mất đúng 19 phút đã có bàn thắng, điều mà 90 phút trên sân Bukit Jalil họ không thể nào làm được. Khi cả hai đều sử dụng đội hình 4-5-1 nhưng với chất lượng cầu thủ cao hơn, HLV Alexandre Pölking triển khai các miếng chiến thuật khác nhau để có 3 bàn thắng dễ dàng.

Tiền đạo kì cựu Teerasil Dangda 34 tuổi đã có 6 bàn thắng tại AFF Cup 2022. Ảnh: FAT
Tiền đạo kì cựu Teerasil Dangda 34 tuổi đã có 6 bàn thắng tại AFF Cup 2022. Ảnh: FAT

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan đã vượt trên phần còn lại của khu vực 1 bậc và đã không khó vượt qua Indonesia và Malaysia dù có gặp khó khăn nhất định ở lượt đi. Điều này cho thấy, muốn vô địch AFF Cup 2022, chúng ta cần tạo ra lợi thế cách biệt trước người Thái, được chơi trận lượt về trên sân nhà.

"Voi chiến" vẫn sở hữu nhiều cầu thủ vô cùng xuất sắc và một trong những cái tên thu hút rất nhiều sự chú ý chính là tiền đạo kì cựu Teerasil Dangda. Như vậy, Dangda đã có mặt tham dự tới 5 trận chung kết AFF Cup , một kỷ lục, trong đó có hai lần đối đầu với đội tuyển Việt Nam (2008 và 2022). Dangda đã ghi tổng cộng 60 bàn thắng sau 121 lần ra sân và con số này có thể tiếp tục gia tăng.

Anh cũng giành rất nhiều danh hiệu với "Voi chiến" như vô địch SEA Games 2007 với lứa U23, vô địch King's Cup 2016, vô địch AFF Cup 2016, 2020. Đặc biệt, Dangda cũng là người nắm giữ kỉ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử AFF Cup khi đã bỏ túi 25 bàn thắng, bỏ xa người xếp thứ hai là huyền thoại Singapore Noh Alam Shah với khoảng cách 8 bàn.

Bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2005, Dangda đã chơi 541 trận trong màu áo các CLB và ghi được 217 bàn. Dù không đạt được các danh hiệu khi thi đấu ở nước ngoài, nhưng ở đấu trường trong nước, tiền đạo người Thái đã giành rất nhiều chức vô địch cùng các đội bóng anh khoác áo như: chức vô địch Thai League (2009, 2010, 2012, 2016, 2021), Kor Royal Cup 2010, Cúp Liên đoàn Thái Lan (2016, 2017), Thailand Champions Cup (2017, 2021, 2022), Mekong Club Championship 2017,...

“Tiếp đạn” cho Dangda, người đang có 6 bàn thắng dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải đấu này là tiền vệ Theerathon Bunmathan 32 tuổi vốn là hậu vệ trái được đôn lên. Theerathon đã có 4 pha kiến tạo thành bàn, dẫn đầu danh sách kiến tạo tại AFF Cup 2022.

Đối thủ nhiều duyên nợ

Bộ đôi Tiến Linh (5 bàn thắng) và Hùng Dũng (3 pha kiến tạo) của chủ nhà Việt Nam có thể nói là ngang tài, ngang sức với  bộ đôi Thái Lan vừa kể trên. Nếu như Dangda và Theerathon Bunmathan là những người có kinh nghiệm, đã từng thi đấu ở nước ngoài nhiều năm thì Tiến Linh và Hùng Dũng là những cầu thủ đang khẳng định tên tuổi trong thời gian gần đây.

Khi Quang Hải thi đấu có phần sa sút thì Hùng Dũng đã nổi lên trong cả vai trò đánh chặn lẫn kiến tạo, trận đấu với Malaysia anh cho thấy mình kết hợp tốt với Tiến Linh như thế nào. Đội trưởng đội tuyển Việt Nam Hùng Dũng đang quán xuyến rất tốt khu vực trước mặt 3 trung vệ bằng lối đá thông minh nhưng không hề ngại va chạm.

Với việc được nghỉ ngơi nhiều hơn 1 ngày, lại không phải di chuyển, nếu đá nhanh, đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay từ đầu thì Việt Nam hoàn toàn có lợi thế. Tiến Linh đang được thầy Park chỉ đạo xuất hiện đúng vào các khoảng trống để kết thúc tình huống bằng lối đá đầu căng, bóng cắm thẳng vào lưới. 3 trong 5 bàn thắng của anh tại giải này đều là những pha không chiến bằng lối di chuyển khôn ngoan.

Sau 6 trận đấu, chưa bị thủng lưới Việt Nam trở thành đội bóng có hàng phòng ngự xuất sắc nhất khu vực. Ảnh: NT
Sau 6 trận đấu, chưa bị thủng lưới Việt Nam trở thành đội bóng có hàng phòng ngự xuất sắc nhất khu vực. Ảnh: NT

Rõ ràng, phong độ của các cầu thủ chủ chốt của 2 đội bóng ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu. Nếu tỏa sáng Tiến Linh hoàn toàn có thể trở thành Vua phá lưới, thậm chí sẽ được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022. Tiến Linh đang là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số để khai thông trận đấu và người ta trông chờ cái duyên này sẽ đến với anh trong trận chung kết lượt đi hứa hẹn nhiều khó khăn, bất ngờ. Đây đúng là trận “El Clasico” khu vực Đông Nam Á.

Thái Lan đã có 16 bàn thắng, trở thành đội bóng có hàng công mạnh nhất giải đấu, trong khi đó sau 6 trận đấu, chưa bị thủng lưới Việt Nam trở thành đội bóng có hàng phòng ngự xuất sắc nhất khu vực. Một trận đấu hứa hẹn kịch tính, xứng đáng là “siêu kinh điển” khu vực Đông Nam Á.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần