Huy động hệ thống chính trị chống tham nhũng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 24/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng (PCTN) thành phố đánh giá kết quả hoạt động năm 2012, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

Tham dự hội nghị có đại diện Ban chỉ đạo PCTN  Trung ương, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy Trần Trọng Dực, đại diện MTTQ TP và các ngành chức năng tham dự.

 
Huy động hệ thống chính trị chống tham nhũng - Ảnh 1
 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Quý

Năm qua, Ban chỉ đạo PCTN đã thành phố đã bám sát chỉ đạo của TƯ, tăng cường công tác truyên truyền, phổ biến Luật PCTN sâu rộng tới các cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân; đồng thời huy động các cơ quan báo chí Thủ đô, xây dựng chuyên mục PCTN, đăng gần 500 tin, bài phổ biến pháp luật và tố giác các tội phạm liên quan tham nhũng… Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện 271 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm trên 618,2 tỷ đồng và trên 8,4 triệu m2 đất; kiến nghị thu hồi trên 578,5 tỷ đồng và trên 8,23 triệu m2 đất, 9,2 tỷ đồng xử lý khác; kiến nghị kiểm điểm 35 tập thể, 47 cá nhân…

Các cơ quan hành chính TP Hà Nội đã tiếp gần 16,7 nghìn lượt công dân; thủ trưởng các cơ quan hành chính của TP tiếp 1.890 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 23.629 đơn thư các loại, tăng 56% so với cùng kỳ. Toàn TP tiếp nhận và thụ lý 1908 vụ khiếu nại, tố cáo, đã kết luận và giải quyết 1659 vụ (đạt 87%)… 

Phần lớn các vụ việc sai phạm được xử lý, bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật, tạo niềm tin trong nhân dân và các tác dụng răn đe, ngăn ngừa tham những trong chính quyền các cấp.

Năm 2013, Ban chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện Luật PCNT (sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ ngày 1/2/2013); Nghị quyết 82 của Chính phủ; Kết luận số 21 KL/TU ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành TƯ Đảng (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2012 - 2016”  và  tham mưu, triển khai Chương trình 09 – Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh đấu tranh PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2012 - 2016 ”…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo - Trưởng Ban chỉ đạo PCTN TP đánh giá cao các thành viên ban chỉ đạo trong việc phát huy được vai trò giám sát, tham mưu đối với các cơ quan của thành phố, ngăn ngừa tiêu cực phát sinh ở đơn vị. Công tác kiểm tra đôn đốc ở cơ sở được thực hiện, việc thông tin tuyên truyền được triển khai tốt, kịp thời phòng ngừa đấu tranh, phát giác, hạn chế các hành vi tham nhũng. Kết quả đó đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, ổn định xã hội và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCTN.

Chủ tịch nêu rõ, năm 2013 triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), đề nghị ban chỉ đạo cần, tiếp tục rà soát, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế về cơ chế, chính sách, các quy định của pháp luật về PCTN để phù hợp với các quy định của T.Ư, đáp ứng  tình hình mới. 

Chủ tịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị của TP phải nhìn thẳng vào sự thật, nêu cao việc tự phát giác, tự phát hiện của các đơn vị. “Phòng ngừa sai phạm là cách chống tham nhũng tốt nhất”. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa không để tham nhũng phát sinh. Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị, tích cực vào tham gia PCTN; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng ngay từ cơ sở.