Huy động mọi nguồn lực để giảm tỷ lệ hộ nghèo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều ngày 16/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình 04-CTr/TƯ của Thành ủy về "Phát...

Kinhtedothi - Chiều ngày 16/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình 04-CTr/TƯ của Thành ủy về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đến dự Hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban BCĐ Tưởng Phi Chiến; Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng ban BCĐ Nguyễn Thị Bích Ngọc và lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện.

 
Đẩy mạnh công tác thực hiện chủ trương “Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014”  là nhiệm vụ trọng tâm của những tháng cuối năm.     Ảnh: Phạm Hùng
Đẩy mạnh công tác thực hiện chủ trương “Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014” là nhiệm vụ trọng tâm của những tháng cuối năm. Ảnh: Phạm Hùng
Theo báo cáo của Thường trực BCĐ, trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ TP cho đến cơ sở đã tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung của Chương trình. Chính vì vậy, Chương trình đã thu được những thành công nhất định. Ngành văn hóa gắn với tinh thần "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014", công tác VHTT&DL đã tiếp tục được cụ thể hóa, như: Lập lại trật tự quảng cáo, quản lý chặt chẽ việc kinh doanh các dịch vụ văn hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm và môi trường văn hóa trong du lịch. Ngành y tế và ngành LĐTB&XH đã quan tâm chăm sóc sức khỏe Nhân dân, kiềm chế thành công dịch sởi bằng nhiều hình thức; nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo. Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tiếp tục được chú trọng; chất lượng nguồn nhân lực TP ngày càng được nâng lên. Đối với lĩnh vực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đặc biệt được ghi nhận nhờ sự chuyển biến của việc cưới, việc tang văn minh trên từng địa bàn quận, huyện, xã, phường. Các gia đình là công chức trên địa bàn TP thật sự là tấm gương cho đông đảo Nhân dân trong việc tổ chức đám cưới tiết kiệm. Ở một số quận, huyện như Hà Đông, Đông Anh đã làm tốt công tác tuyên truyền để người dân vượt qua quan niệm truyền thống, đưa tỷ lệ hỏa táng đạt 50 - 60%...

Bên cạnh kết quả đạt được, BCĐ Chương trình cũng đã chỉ rõ những mặt hạn chế, như: Tuy đã triển khai tích cực "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014" nhưng kết quả đạt được chưa thực sự rõ nét; công tác đào tạo nghề chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội; dịch sởi chậm được kiểm soát... Để khắc phục những hạn chế trên, BCĐ đã đề ra mục tiêu từ nay đến cuối năm bằng việc các cấp ủy Đảng, chính quyền, BCĐ bám sát các tiêu chí của Chương trình và các nhiệm vụ của "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014"; nghiêm túc thực hiện các quy định về trật tự xây dựng, quảng cáo, giao thông đô thị, VSMT; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và một số ngày lễ lớn…

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban BCĐ Chương trình Tưởng Phi Chiến thừa nhận, quá trình thực hiện trong 6 tháng đầu năm của Chương trình đã vấp phải rất nhiều yếu tố khó khăn. Tình hình kinh tế suy thoái đã ảnh hưởng đến công ăn việc làm và thu nhập của người lao động, ảnh hưởng đến nguồn lực đầu tư của toàn xã hội. Tuy nhiên, để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành của TP phải rà soát những mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra, xem vấn đề gì đã làm được, chưa làm được để đưa ra phương hướng giải quyết hiệu quả. Phó Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh, quá trình thực hiện các mục tiêu cần lồng ghép với các nội dung "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014" và chương trình nông thôn mới của TP. Đặc biệt, trong 6 tháng cuối năm, TP sẽ lưu ý yêu cầu Sở KH&ĐT, các quận, huyện huy động mọi nguồn lực kinh tế để hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao chất lượng y tế, chăm lo đời sống cho Nhân dân...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần