Huy động mọi nguồn lực tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 đã đưa ra nhiều phương án, huy động mọi nguồn lực, lực lượng cứu hộ cứu nạn...

Vào lúc 1h25 sáng 9/11, vụ va chạm giữa tàu Nam Vĩ 69 thuộc Công ty cổ phần Nam Vĩ Anh (Hải Dương) với tàu Phúc Xuân 68 thuộc Công ty VTB Hoàng Hải - Thái Bình tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa đã khiến tàu Phúc Xuân 68 bị chìm. Vụ va chạm đã khiến cho 8 trong tổng số 11 thuyền viên của tàu vẫn bị mất tích. Các cơ quan chức năng đang tích cực khẩn trương tìm kiếm.
Tàu SAR27-01 thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn.
Tàu SAR27-01 thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn.
Tàu Nam Vĩ 69 chở hàng nông sản có hành trình từ Cảng Phú Mỹ - Vũng Tàu đi Cảng Quy Nhơn đã va chạm với tàu Phúc Xuân 68 chở sắt, hành trình đi từ Cảng Hải Phòng đến Cảng Phú Mỹ - Vũng Tàu trong khu vực biển của tỉnh Khánh Hòa. Sau khi va chạm, tàu Phúc Xuân 68 bị chìm hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu Phúc Xuân 68 có 11 thuyền viên. Sau khi nhận được thông tin, hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam đã thông báo ngay tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 đã tiếp cận được tàu Nam Vĩ 69 và khu vực tàu bị nạn. Hiện tại, có 3 thuyền viên đã được cứu, 8 thuyền viên còn lại vẫn chưa tìm thấy.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc thường trực Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 cho biết: Trung tâm đã đưa ra nhiều phương án, đồng thời, huy động mọi nguồn lực, lực lượng cứu hộ cứu nạn tích cực tìm kiếm 8 thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 mất tích. Tuy nhiên, công việc tìm kiếm cũng gặp phải một số khó khăn.

"Sau khi xảy ra đâm va, tàu Phúc Xuân 68 bị chìm, vì thời gian quá nhanh nên các thuyền viên không kịp mặc áo phao trước khi rời tàu. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn của đơn vị. Một khó khăn nữa là tình hình thời tiết tại khu vực có giông và mưa gió rất to nên tầm nhìn xa bị hạn chế. Tuy nhiên, với tinh thần quả cảm, Trung tâm vẫn đang cố gắng kiên trì bám trụ để tiếp tục tìm kiếm", ông Nguyễn Xuân Bình cho biết.

Hiện hệ thống Đài thông tin Duyên Hải cũng tích cực thông tin trợ giúp tìm kiếm 8 thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 bị mất tích. Ông Trần Quang Minh, Phó Giám đốc Đài Thông tin duyên hải Nha Trang cho biết: Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam vẫn cố gắng duy trì thông tin, thấy có tàu nào đi gần khu vực tàu bị nạn thì thông báo thông tin cấp cứu cho các tàu biết để trên đường đi nếu tàu nào phát hiện được hiện tượng lạ thì sẽ báo về Đài Thông tin duyên hải Nha Trang. Từ đó, Đài sẽ chuyển tiếp thông tin đó đến Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 4.