Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Huy động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm

KTĐT - Sáng 5.12, tại Hà Nội, Văn phòng T.Ư Đảng phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
Theo Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ CA: Sau 1 năm thực hiện chỉ thị số 48, đến nay nhận thức của cán bộ, đảng viên và đại bộ phận nhân dân về trách nhiệm, quyền và lợi ích tham gia phòng, chống tội phạm có chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều mô hình, nhiều tấm gương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lực lượng CA với vai trò nòng cốt đã triển khai nhiều kế hoạch phòng, chống tội phạm theo chuyên đề, tuyến, địa bàn trọng điểm. Khám phá các vụ án đạt tỉ lệ trên 73%, riêng trọng án trên 90%, triệt phá gần 4.000 băng nhóm lưu manh chuyên nghiệp; quyết định truy tố gần 6 vạn vụ án... Chất lượng công tác truy tố xét xử được nâng cao, số vụ oan sai giảm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ - đã chỉ ra tình trạng tội phạm hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, cần huy động cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia chứ không chỉ riêng ngành CA. Theo Phó Thủ tướng, hiện công tác phòng, chống tội phạm vẫn còn một số hạn chế như sự chỉ đạo cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt, hiệu quả quản lý nhà nước chưa cao, còn nhiều sơ hở cho đối tượng xấu lợi dụng; công tác tuyên truyền giáo dục chưa tốt nên hiệu quả phòng ngừa còn thấp.

Công tác dự báo tội phạm chậm, công tác phòng ngừa bị động, tỉ lệ điều tra, xử lý còn nhiều vấn đề bất cập... Trong giai đoạn 2011 - 2015, nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng, chống tội phạm là chú trọng xây dựng mô hình thế trận an ninh nhân dân để giảm thiểu tội phạm. Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh ở đâu không làm tốt phòng, chống, để gia tăng tội phạm... thì bí thư, chủ tịch, trưởng CA phải chịu trách nhiệm.   

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ