Huyện Ba Vì hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau bão Yagi
Thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Ba Vì, tính đến sáng 8/9, trên địa bàn huyện chưa xảy ra tình trạng úng ngập cũng như sự cố đê điều, đặc biệt, không có sự cố đáng tiếc về người xảy ra.
Cụ thể, mực nước trên các sông, hồ hiện đang ở mức thấp so với báo động lũ. Trong đó, mực nước tại hồ Suối Hai là 25,45m (cao trình tràn của hồ là 24,85m). Các hồ nhỏ trên địa bàn huyện đã tích đủ nước theo thiết kế, một số hồ đang xả tràn.
Về lượng mưa trung bình trên toàn huyện là 166,9mm. Hiện Xí nghiệp Thuỷ lợi Ba Vì đang cho vận hành 6 tổ máy/3 trạm bơm tiêu (Trạm bơm xóm Thiện 1, xóm Thiện 2 và Vạn Thắng 1) để tiêu nước đảm bảo các diện tích sản xuất nông nghiệp thuộc địa bàn các xã, thị trấn: Tây Đằng, Vật Lại, Vạn Thắng và Cổ Đô.

Cũng theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Ba Vì, mưa bão làm đổ 185m tường rào cũ của Nhân dân, xây dựng từ lâu (xã Tản Lĩnh 1 hộ, xã Yên Bài 3 hộ). Về sản xuất nông nghiệp, có 165ha lúa mùa bị đổ; ngập úng 135ha lúa và hoa màu.
Ngoài ra, 230 con gia cầm bị chết do đổ cây vào chuồng trại chăn nuôi. Có 78 cây xanh bị đổ, gãy thuộc các xã: Ba Vì, Vân Hòa, Yên Bài, Minh Quang, Tiên Phong, Tản Lĩnh, Vật Lại, Phú Sơn, Chu Minh, đã được các xã chủ động thực hiện chặt hạ và di chuyển ngay sau khi đổ gãy.

Về sự cố điện và viễn thông, bị đổ, gãy 3 cột điện tại xã Đồng Thái, Vật Lại và Yên Bài, một số địa phương bị mất điện như: Tản Lĩnh, Ba Vì, Khánh Thượng, Tản Hồng, Minh Châu do Công ty Điện lực thực hiện ngắt điện để đảm bảo an toàn, khắc phục sự cố và chặt hạ cây đổ vào đường điện.
Bên cạnh đó bị tốc mái 120m2 của 3 hộ tại các xã: Yên Bài, Thuần Mỹ và Sơn Đà nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt và an toàn công trình.

Về các nhiệm vụ sau khi bão suy yếu, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Trần Quang Khuyên – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Ba Vì cho biết, huyện tập trung đánh giá, khắc phục hậu quả thiên tai, huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương dọn dẹp, thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày.
"Huyện tiếp tục theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật kịp thời diễn biến của thời tiết, đề phòng mưa lớn có thể xảy ra do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão. Đồng thời tổ chức kiểm tra, chỉ đạo, xử lý khắc phục kịp thời, hiệu quả thiệt hại ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây ra, trong đó thu dọn cây cối bị đổ, kiểm tra đảm bảo an toàn lưới điện, đôn đốc thu hoạch, khắc phục diện tích lúa mùa bị đổ" - ông Trần Quang Khuyên nhấn mạnh.

Huyện Ba Vì sẵn sàng cho năm học mới 2024 - 2025
Kinhtedothi - Huyện Ba Vì tập trung toàn bộ nguồn lực và sẵn sàng đón năm học mới với điều kiện tốt nhất. Trong đó, toàn huyện đã tổ chức thành công công tác tuyển sinh ở tất cả cấp học với hơn 15.000 trẻ em vào mầm non, 24.709 học sinh vào tiểu học, 22.320 học sinh vào THCS.
Huyện Ba Vì: kiểm soát chặt an toàn thực phẩm trong và ngoài cổng trường học
Kinhtedothi - Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, vấn đề bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm trong và xung quanh trường học luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được các ngành chức năng, nhà trường trên địa bàn huyện Ba Vì quan tâm.

Ba Vì: chủ động ứng phó đặc biệt với bão Yagi ở các xã miền núi
Kinhtedothi - Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của TP, Huyện ủy, UBND huyện về biện pháp ứng phó với cơn bão số 3.