Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Huyện Ba Vì: nhân rộng không gian xanh trong trường học

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ một vùng đất trống, hoang sơ cùng những nguyên vật liệu tưởng chừng như bỏ đi, các thầy cô giáo Trường Mầm non Tản Lĩnh B, huyện Ba Vì đã cải tạo thành một khu vườn trải nghiệm cho trẻ mầm non.

Điểm chung của các trường mầm non là không gian được trang trí đẹp mắt, nhiều màu sắc, đặc biệt có nhiều cây xanh, hoa, tạo sự hứng thú học tập, giúp trẻ yêu thích đến trường.

Có mặt tại Trường Mầm non Tản Lĩnh B nằm tại thôn Bát Đầm (xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì) không gian trong lành với nhiều mảng xanh được bố trí đan xen. Đó là thành quả sau nhiều năm trường nỗ lực xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp, góp phần tạo môi trường học tập thân thiện, gần gũi cho trẻ. Đặc biệt, hưởng ứng Tháng Thanh niên, nhà trường phối hợp cùng các đơn vị xây dựng kế hoạch “Khu vườn trên mây”, tạo không gian xanh quen thuộc với trẻ là góc thiên nhiên ở mỗi lớp.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên, nhà trường phối hợp cùng các đơn vị xây dựng kế hoạch “Khu vườn trên mây”.
Hưởng ứng Tháng Thanh niên, nhà trường phối hợp cùng các đơn vị xây dựng kế hoạch “Khu vườn trên mây”.

Chia sẻ với phóng viên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tản Lĩnh B Chu Vân Trang cho biết, hiện tại, nhà trường có 240 học sinh với 12 nhóm lớp. Hướng tới tạo môi trường thân thiện, không gian xanh cho trẻ, những năm qua, nhà trường luôn đổi mới với những ý tưởng sáng tạo. Đặc biệt, đã thiết kế nhiều khu vườn khác nhau từ nguyên vật liệu tái chế.

Cụ thể, khu trồng cây, rau sử dụng những bồn, chậu hỏng. Khu nghệ thuật dùng các vật liệu tái chế để tạo ra các sản phẩm nghệ thuật ngộ nghĩnh từ chính tay trẻ. Khu trồng hoa dùng viên gạch vụn xếp thành các luống hoa, trẻ được tự tay chăm sóc, thu hoạch hay khu vui chơi vận động được tái chế từ các lốp xe hỏng.

Khu vườn trải nghiệm đã trở thành một không gian không chỉ đẹp mắt mà còn hữu ích cho việc phát triển toàn diện của trẻ khi đến trường.
Khu vườn trải nghiệm đã trở thành một không gian không chỉ đẹp mắt mà còn hữu ích cho việc phát triển toàn diện của trẻ khi đến trường.

“Đội ngũ giáo viên nhà trường phối hợp cùng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin và Đoàn Thanh niên xã Tản Lĩnh, phụ huynh cùng tham gia vào quá trình cải tạo không gian, dọn dẹp vùng đất trống tạo thành các luống rau và trồng hạt giống. Đồng thời lắp đặt, sắp xếp các khu vực chơi và học bằng nguyên vật liệu tái chế. Sau khi hoàn thành cải tạo, khu vườn trải nghiệm trở thành một nơi lý tưởng cho trẻ như thực hành trồng cây và học tập qua trò chơi vận động, khám phá sáng tạo” - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tản Lĩnh B Chu Vân Trang cho biết.

Trải qua quá trình thực hiện, khu vườn trải nghiệm đã trở thành một không gian không chỉ đẹp mắt mà còn hữu ích cho việc phát triển toàn diện của trẻ khi đến trường.

Không chỉ Trường Mầm non Tản Lĩnh B, nhiều trường học trên địa bàn huyện Ba Vì cũng xây dựng các mô hình, dự án xanh với sự sáng tạo cao. Điều này giúp trẻ em hào hứng tham gia các hoạt động, từ việc trồng cây đến các trò chơi sáng tạo. Đặc biệt giúp trẻ nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và ý thức sử dụng tài nguyên một cách hợp lý.

Phó Chủ tịch UBND xã Tản Lĩnh Phạm Văn Hiệp cho biết, mô hình xây dựng không gian được ngành GD&ĐT huyện Ba Vì hướng dẫn triển khai, tạo môi trường thân thiện cho học sinh đến trường được học tập, trải nghiệm.

“Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục duy trì, cải tạo và mở rộng khu vườn ở nhiều điểm trường khác nhau. Ngoài ra, tổ chức thêm nhiều hoạt động thú vị khác để trẻ có thể tìm hiểu và vui chơi, khơi dậy tình yêu thiên nhiên trong mỗi em nhỏ” - ông Phạm Văn Hiệp nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh cho biết, xây dựng không gian xanh là cách giáo dục tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống và hướng các em học sinh biết yêu cái đẹp một cách gần gũi, nhẹ nhàng.

“Việc tạo dựng không gian xanh trong trường học là hướng đi đúng đắn, không chỉ mang lại giá trị giáo dục mà còn lan tỏa thông điệp về sự bền vững và bảo vệ môi trường. Huyện Ba Vì sẽ tiếp tục triển khai mô hình này trong thời gian tới, xây dựng những ngôi trường xanh, sạch, đẹp, là ngôi nhà thứ hai của các thầy, cô giáo và các em học sinh" - ông Nguyễn Đức Anh chia sẻ.