Huyện Ba Vì: Thầy cô hào hứng sẵn sàng đón học sinh đến trường

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/2, học sinh các khối 7, 8, 9 trên địa bàn TP Hà Nội sẽ quay trở lại trường học sau thời gian dài phải học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Theo ghi nhận tại các trường trên địa bàn huyện Ba Vì, mọi công tác chuyển bị đến chiều ngày 7/2 đã được hoàn tất. Các nhà trường đã kêu gọi phụ huynh học sinh phối hợp cùng giáo viên dọn dẹp vệ sinh cơ sở vật chất, các lớp học được phun khử khuẩn để phòng, chống nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.

Trường Tiểu học Phú Sơn được dọn dẹp sạch sẽ, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.
Trường Tiểu học Phú Sơn được dọn dẹp sạch sẽ, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Chia sẻ với phóng viên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Sơn Huỳnh Thị Thanh Bình, sau khi nhận được chỉ đạo từ Phòng GD&ĐT huyện, nhà trường đã lên kế hoạch chi tiết để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại học trực tiếp.

“Việc được quay trở lại học trực tiếp thầy cô và trò đều vui mừng. Công tác chuẩn bị đã lên kế hoạch cho từng giáo viên đối với từng lớp. Học sinh sẽ được chia thành 2 ca sáng chiều để đảm bảo giãn cách, khi đến trường sẽ được phân luồng, đo thân nhiệt và sát khuẩn từ cổng trường. Đối với các trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 sẽ học trực tuyến tại nhà để đảm bảo an toàn” – bà Huỳnh Thị Thanh Bình cho biết.

Trong khi đó, theo Hiệu trưởng trường THCS Phú Châu Nguyễn Văn Nghiệp nhà trường rất hào hứng để đón học sinh trở lại học trực tiếp. Theo quy định, ngày 8/2 sẽ chỉ đón khối 7, 8, 9 trở lại học nên nhà trường sẽ phân bổ thành 2 ca với 3 khối, mỗi ca sẽ có 6 lớp để đảm bảo an toàn.

“Nhà trường đã bố trí, phân công giáo viên và cán bộ theo các kịch bản đã được diễn tập từ trước, có mặt từ sớm để phân luồng, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho học sinh trước khi bước vào lớp học. Công tác này sẽ được nhà trường duy trì thường xuyên trong thời gian tổ chức dạy học trực tiếp…” – ông Nguyễn Văn Nghiệp chia sẻ.

Huyện Ba Vì đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường học.
Huyện Ba Vì đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường học.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh, các trường học trên địa bàn chủ động đưa ra kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ được giao, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi có dịch xảy ra; đảm bảo thông tin đầy đủ kịp thời về diễn biến dịch bệnh, không để cán bộ, giáo viên và học sinhhoang mang lo lắng, ảnh hưởng xấu tới tâm lý, hoạt động học tập của nhà trường và sinh hoạt của cộng đồng.

“Huyện Ba Vì yêu cầu các nhà trường nắm chắc, hiểu đúng về tình hình dịch bệnh từ đó tích cực tuyên truyền, chủ động có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh đúng đắn, trách nhiệm cho bản thân, gia đình và cộng đồng để đảm bảo an toàn cho ngày đón học sinh trở lại trường. Chỉ tổ chức dạy học trực tiếp tại các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến. Trường hợp học sinh cư trú tại địa bàn có mức độ dịch cấp độ 3, cấp độ 4 nhà trường có trách nhiệm phân công giáo viên giảng dạy cho các em học trực tuyến tại nhà” – ông Nguyễn Đức Anh nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, giáo viên chưa tiêm đủ vaccine phòng chống Covid-19 theo quy định của ngành Y tế chỉ dạy trực tuyến, không dạy trực tiếp. Không tổ chức ăn bán trú, căng tin ăn uống trong trường, học sinh tự mang theo nước uống cá nhân. Những ngày đầu học sinh quay trở lại, cần có hướng dẫn cho các em giai đoạn chuyển tiếp, làm quen, tăng cường các hoạt động tương tác, giao lưu, tạo điều kiện cho các em hứng thú, mong muốn được học trực tiếp.