Huyện Ba Vì tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 1/3, Ban chỉ huy Quân sự huyện Ba Vì đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2022 với phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Ban chỉ huy Quân sự huyện Ba Vì đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2022 với phương châm huấn luyện là “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.
Ban chỉ huy Quân sự huyện Ba Vì đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2022 với phương châm huấn luyện là “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Theo đó, năm 2022, công tác huấn luyện trong lực lượng vũ trang huyện Ba Vì hướng tới huấn luyện cho sĩ quan chỉ huy và cơ quan các cấp nắm vững đường lối chính trị, quân sự - quốc phòng của Đảng, nghệ thuật Quân sự Việt Nam, thành thạo công tác tham mưu tác chiến. Cụ thể, huyện Ba Vì  yêu cầu 100% cán bộ huấn luyện theo phân cấp, trong đó 80% cán bộ tiểu đoàn và tương đương, 75% cán bộ đại đội, trung đội và tương đương trở lên đạt khá và giỏi. Ngoài ra, lực lượng dự bị động viên phấn đấu 90% cán bộ tiểu đoàn và tương đương, 70% cán bộ đại đội, trung đội đạt khá và giỏi. Diễn tập chiến đấu phòng thủ đối với 8 xã, thị trấn. Đối với dân quân tự vệ, quân số huấn luyện đạt 95% trở lên và tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tặng danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu cho Ban chỉ huy Quân sự huyện Ba Vì năm 2021.
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tặng danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu cho Ban chỉ huy Quân sự huyện Ba Vì năm 2021.

Ngoài ra, biện pháp thực hiện trong công tác huấn luyện là tổ chức tập huấn, hội thi, hội thao... Yêu cầu công tác huấn luyện phải đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang, lấy chính trị làm cơ sở, không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện của lực lượng vũ trang huyện. Cũng tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tặng danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu cho Ban chỉ huy Quân sự huyện Ba Vì năm 2021.