Huyện Ba Vì tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 1/3, Ban chỉ huy Quân sự huyện Ba Vì đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. 8 cụm thi đua của Ban chỉ huy Quân sự huyện Ba Vì đã ký cam kết thi đua trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023.

Năm 2022, công tác huấn luyện của huyện Ba Vì đã đạt kết quả tốt, tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ 8 xã; hội thi, hội thao, huấn luyện cho Cán bộ Ban chỉ huy Quân sự huyện, dân quân tự vệ.  Cùng với đó, thực hiện phương châm huấn luyện là “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, năm 2023 công tác huấn luyện trong lực lượng vũ trang huyện Ba Vì hướng đến: Huấn luyện cho sĩ quan chỉ huy và cơ quan các cấp nắm vững đường lối chính trị, quân sự- quốc phòng của Đảng, nghệ thuật Quân sự Việt Nam, thành thạo công tác tham mưu tác chiến.

Các đại biểu tham dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Ảnh: Hồng Đạt
Các đại biểu tham dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Ảnh: Hồng Đạt

Ngoài ra, diễn tập chiến đấu phòng thủ đối với 8 xã, thị trấn; dân quân tự vệ... Đặc biệt năm nay, công tác huấn luyện sẽ gắn thêm nhiệm vụ diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ huyện.  Yêu cầu công tác huấn luyện phải đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang, lấy chính trị làm cơ sở, không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện của lực lượng vũ trang huyện.

Huyện Ba Vì yêu cầu 100% cán bộ huấn luyện theo phân cấp. Ảnh: Hồng Đạt
Huyện Ba Vì yêu cầu 100% cán bộ huấn luyện theo phân cấp. Ảnh: Hồng Đạt

Phát biểu tại buổi Lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND huyên Ba Vì Nguyễn Đức Anh đề nghị lực lượng vũ trang huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, Bộ Quốc phòng, TP Hà Nội về công tác quốc phòng, quân sự. Trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vuc trang huyện. Ngoài ra, cần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ huyên Ba Vì năm 2023.

Công tác huấn luyện trong lực lượng vũ trang huyện Ba Vì năm 2023 cần nắm vững đường lối chính trị, quân sự- quốc phòng của Đảng, nghệ thuật Quân sự Việt Nam, thành thạo công tác tham mưu tác chiến. Ảnh: Hồng Đạt
Công tác huấn luyện trong lực lượng vũ trang huyện Ba Vì năm 2023 cần nắm vững đường lối chính trị, quân sự- quốc phòng của Đảng, nghệ thuật Quân sự Việt Nam, thành thạo công tác tham mưu tác chiến. Ảnh: Hồng Đạt

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh nhấn mạnh, lực lượng vũ trang huyện cần năng lực tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh, hành động kiên quyết, hiệu quả trong xử trí các tình huống. Đồng thời, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang huyện. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác huấn luyện, đặc biệt là trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Vì đã khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong thi mô hình học cụ năm 2023. Ảnh: Hồng Đạt
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Vì đã khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong thi mô hình học cụ năm 2023. Ảnh: Hồng Đạt

Tại Lễ ra quân, 8 cụm thi đua của Ban chỉ huy Quân sự huyện Ba Vì đã ký cam kết thi đua công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong thi mô hình học cụ năm 2023.