Huyện Chương Mỹ: Đồng loạt triển khai cấp biển số xe máy tại công an xã

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay, 21/5, Công an huyện Chương Mỹ đã đồng loạt triển khai việc cấp biển số xe máy, xe điện cho người dân tại các xã, thị trấn theo tinh thần Thông tư số 15 năm 2022 của Bộ Công an.

Theo quy định của Thông tư số 15, địa bàn huyện Chương Mỹ có 17 xã, thị trấn đủ điều kiện phân cấp đăng ký mô tô, xe máy gồm: Thị trấn Xuân Mai và các xã Thủy Xuân Tiên, Phú Nghĩa, Tiên Phương, Tốt Động, Đông Phương Yên, Phụng Châu, Hoàng Văn Thụ, Trường Yên, Lam Điền, Tân Tiến, Trung Hòa, Quảng Bị, Trần Phú, Nam Phương Tiến, Đông Sơn, Hoàng Diệu.

Ông Trần Quý Ba (tổ dân phố Tân Xuân), thị trấn Xuân Mai là công dân đầu tiên của huyện Chương Mỹ được cấp biển số xe tại Công an thị trấn theo Thông tư 15.
Ông Trần Quý Ba (tổ dân phố Tân Xuân), thị trấn Xuân Mai là công dân đầu tiên của huyện Chương Mỹ được cấp biển số xe tại Công an thị trấn theo Thông tư 15.

Từ sáng sớm, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ - Đại tá Nguyễn Thành Trung đã trực tiếp xuống trụ sở Công an các xã, thị trấn để giám sát việc triển khai Thông tư số 15.

Công an huyện Chương Mỹ hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký biển số xe theo Thông tư 15.
Công an huyện Chương Mỹ hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký biển số xe theo Thông tư 15.

Tại thị trấn Xuân Mai, đoàn đã kiểm tra cơ sở vật chất và thao tác nghiệp vụ của Công an cơ sở. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại thị trấn Xuân Mai, ông Trần Quý Ba (tổ dân Phố Tân Xuân), là người đầu tiên bấm đăng ký và bấm biển xe đạp điện. Được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ công an, sau mươi phút, chiếc xe đạp điện của ông Trần Quý Ba đã được cấp biển số 29 – MĐ5 11354. 

Công an thị trấn Xuân Mai kiểm tra phương tiện trước khi cấp biển
Công an thị trấn Xuân Mai kiểm tra phương tiện trước khi cấp biển

Chia sẻ với chúng tôi, ông Trần Quý Ba hồ hởi nói: "Lâu nay tâm lý người dân rất ngại mỗi khi đến các cơ quan công quyền làm các loại thủ tục giấy tờ; nhưng hôm nay, khi đi đăng ký xe theo Thông tư 15 tôi thấy rất nhanh gọn, thoải mái vì được cán bộ Công an hướng dẫn tận tình. Xong việc còn được đích thân Trưởng Công an huyện tặng hoa, quả tình đây là một ngày vui…".

Trưởng Công an huyện Chương Mỹ Đại tá Nguyễn Thành Trung tặng hoa ông Trần Quý Ba   
Trưởng Công an huyện Chương Mỹ Đại tá Nguyễn Thành Trung tặng hoa ông Trần Quý Ba   

Trao đổi với chúng tôi, Trưởng Công an thị trấn Xuân Mai - Trung tá Tống Quang Hiếu nói: Công an TP đã trang bị đầy đủ thiết bị, máy móc phục vụ việc đăng ký, cấp biển số cho xe máy, xe điện, mô tô cho Công an cơ sở. Chúng tôi cũng đã làm việc với các cửa hàng kinh doanh, bán xe để họ trực tiếp phổ biến, tuyên truyền tới khách hàng về việc đăng ký, bấm biển tại Công an thị trấn.

Kiểm tra phương tiện trước khi cấp biển cho xe ô tô của Công an huyện Chương Mỹ
Kiểm tra phương tiện trước khi cấp biển cho xe ô tô của Công an huyện Chương Mỹ

Phối hợp với Đài truyền thanh tuyên truyền để người dân nắm rõ tinh thần và quy định của Thông tư 15. Tuy nhiên vẫn có một số khó khăn như lực lượng Công an cơ sở mỏng, phải kiêm nhiệm nhiều việc, cán bộ chiến sỹ chưa được tập huấn chuyên sâu về đăng ký xe…

Phó Trưởng Công an huyện Chương Mỹ - Thượng tá Đỗ Ngọc Tuấn tặng hoa cho công dân sau khi bấm biển số xe ô tô tại Công an huyện
Phó Trưởng Công an huyện Chương Mỹ - Thượng tá Đỗ Ngọc Tuấn tặng hoa cho công dân sau khi bấm biển số xe ô tô tại Công an huyện

Theo ghi nhận của chúng tôi, hết giờ sáng hôm nay, ở một số xã trên địa bàn Chương Mỹ như Quảng Bị, Hoàng Diệu, vẫn chưa có công dân đến đăng ký mô tô, xe máy, xe máy điện. Trưởng Công an xã Quảng Bị - Trung tá Hoàng Duy Tuấn thông tin: Đến nay chúng tôi đã được trang bị đầy đủ phương tiện, bảng biển, biểu mẫu phục vụ cấp đăng ký biển số xe cho người dân trên địa bàn theo tinh thần của Thông tư 15.

Công an xã Quảng Bị hiện vẫn chưa có phòng làm việc riêng phục vụ cấp biển số xe theo Thông tư 15.
Công an xã Quảng Bị hiện vẫn chưa có phòng làm việc riêng phục vụ cấp biển số xe theo Thông tư 15.

Tuy nhiên khó khăn nhất của Công an Quảng Bị hiện nay là chưa có phòng để tiếp dân, vì hiện tại Công an xã đang mượn tạm hai căn phòng nhỏ trong trụ sở UBND xã để làm việc. Để khắc phục vấn đề này, Công an xã đã đề xuất với chính quyền, cho phép ngăn một phần hội trường của xã để đủ không gian triển khai nghiệp vụ. 

Hiện tại, Công an Xã Quảng Bị chỉ có 2 phòng làm việc nhỏ mượn tạm từ UBND xã
Hiện tại, Công an Xã Quảng Bị chỉ có 2 phòng làm việc nhỏ mượn tạm từ UBND xã

Tại Hoàng Diệu, chính quyền cũng đã dành nguyên một căn phòng bố trí máy móc, thiết bị, chỗ ngồi chờ để công dân đến làm thủ tục và lực lượng Công an triển khai nghiệp vụ. 

Từ sáng sớm 21/5, Phó Công an xã Hoàng Diệu - Thiếu tá Nguyễn Quốc Tài  túc trực nhưng chưa có công dân đến đăng ký xe...
Từ sáng sớm 21/5, Phó Công an xã Hoàng Diệu - Thiếu tá Nguyễn Quốc Tài  túc trực nhưng chưa có công dân đến đăng ký xe...

Tuy nhiên đến hết giờ sáng nay (21/5), trên địa bàn vẫn chưa có công dân nào đến đăng ký phương tiện theo tinh thần của Thông tư 15, Phó Trưởng Công an xã Hoàng Diệu – Thiếu tá Nguyễn Quốc Tài cho biết.

Tại trụ sở Công an huyện Chương Mỹ, sáng nay cũng có 2 công dân đến đăng ký xe ô tô.