Huyện Chương Mỹ liên tiếp xử lý công trình vi phạm pháp luật về đất đai

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay, 17/9, đã có 2/4 hộ dân có công trình vi phạm về đất đai ở xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ) tự giác tháo dỡ. Ngày mai, 18/9, các trường hợp không tự tháo dỡ, chính quyền địa phương và ngành chức năng huyện Chương Mỹ sẽ thực hiện cưỡng chế.

Theo quan sát của chúng tôi, sáng nay, 17/9, tại xã Quảng Bị, hộ ông N.Đ.L. đã huy động khoảng 40 người và phương tiện tháo dỡ cổng sắt, mái nhà của công trình vi phạm rộng trên 100m2. Hộ ông B.T.T cũng sử dụng hơn 20 người và phương tiện tháo dỡ mái tôn, khung mái thép công trình vi phạm. Hai hộ còn lại là T.X.T và T.V.N chưa có động thái tháo dỡ khắc phục hậu quả theo nội dung đơn xin được tự tháo dỡ (bắt đầu từ ngày 10/9 đến hết ngày 11/9).

Người  dân xã Quảng Bị tự tháo dỡ công trình vi phạm
Người  dân xã Quảng Bị tự tháo dỡ công trình vi phạm

Trao đổi với chúng tôi, ông N.Đ.L cho biết, nhận thức rõ hành vi của mình, gia đình ông đã tuân thủ quyết định của chính quyền và xin tự tháo dỡ công trình vi phạm, tuy nhiên mấy ngày vừa qua thời tiết thất thường, nên việc tháo dỡ rất chậm, do mưa làm mái trơn trượt, rất nguy hiểm. Nguyện vọng của gia đình muốn chính quyền tạo điều kiện về thời gian, để hoàn thành việc tháo dỡ, tránh lãng phí.

Ông B.T.T cũng bày tỏ nguyện vọng muốn được kéo dài thời gian để tự tháo dỡ, đưa ngôi nhà gỗ (xây trên đất vi phạm) sang vị trí mới, bởi đây là ngôi nhà ông hiến cho dòng họ làm nhà thờ tổ. 

Theo ông N.Đ.L, mấy ngày vừa qua thời tiết thất thường nên việc tháo dỡ diễn ra rất rất chậm.
Theo ông N.Đ.L, mấy ngày vừa qua thời tiết thất thường nên việc tháo dỡ diễn ra rất rất chậm.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Vũ Văn Mạnh cho biết, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Chương Mỹ, xã Quảng Bị đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 4 trường hợp. Sau khi tuyên truyền vận động, 4 trường hợp này đã có đơn xin tự tháo dỡ, khắc phục hậu quả. “Nếu ngày 18/9, các hộ không hoàn thành việc tự tháo dỡ công trình vi phạm, xã buộc phải tổ chức cưỡng chế” - ông Vũ Văn Mạnh khẳng định. 

Người dân muốn tự tháo dỡ công trình vi phạm để tận dụng, đỡ lãng phí vật liệu
Người dân muốn tự tháo dỡ công trình vi phạm để tận dụng, đỡ lãng phí vật liệu

Trước đó (ngày 16/9), UBND xã Tiên Phương và ngành chức năng của huyện Chương Mỹ đã thi hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ 12 công trình xây dựng vi phạm trong lĩnh vực đất đai tại thôn Sơn Đồng và Quyết Tiến xã Tiên Phương. Trong quá trình cưỡng chế, người vi phạm pháp luật đất đai ở xã Tiên Phương đã tuân thủ tuyệt đối quyết định của chính quyền địa phương và ngành chức năng.