Huyện Chương Mỹ: Thầy và trò hân hoan khai giảng năm học mới

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/9, tại 117 trường học (37 trường THCS; 38 trường Tiểu học; 42 trường mầm non), 97 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 -2023.

Tại trường THCS Quảng bị, từ 7 giờ sáng, hơn 700 học sinh và toàn thể cán bộ giáo viên đã tề tựu đông đủ. Khuôn viên nhà trường được trang hoàng lộng lẫy, cờ hoa tưng bừng, trong đồng phục mới, học sinh háo hức chờ đón lễ khai giảng năm học mới. 

Học sinh trường THCS Quảng Bị chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2022 -2023
Học sinh trường THCS Quảng Bị chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2022 -2023

Đúng 7h30 phút, lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS xã Quảng Bị đã khai mạc. Hiệu trưởng THCS Quảng Bị Nguyễn Tiến Thung cho biết: Năm học 2022 -2023, nhà trường có 722 học sinh, 43 cán bộ giáo viên; thầy trò nhà trường rất phấn khởi vì được giảng dạy và học tập ở ngôi trường mới khang trang sạch đẹp; với đầy đủ tiện nghi, đã được công nhận đạt kiểm định cấp độ 2 và đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1. 

Đón học sinh lớp 6 tại trường THCS Quảng Bị
Đón học sinh lớp 6 tại trường THCS Quảng Bị

"Điều này chắc chắn sẽ góp phần giúp thầy trò nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng uy tín và thương hiệu của nhà trường”- Hiệu trưởng nhà trường khẳng định. 

Hiệu trưởng trường THCS Quảng bị Nguyễn Tiến Thung đánh trống khai giảng năm học mới 2022 -2023.
Hiệu trưởng trường THCS Quảng bị Nguyễn Tiến Thung đánh trống khai giảng năm học mới 2022 -2023.

Đảm bảo cơ sở vật chất

Theo báo cáo của phòng GD&ĐT Chương Mỹ, trên địa bàn huyện có tổng số   2.211 nhóm, lớp với 80.174 học sinh và 5.214 cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên (tăng 1 trường, 10 nhóm lớp, 716 học sinh và 24 giáo viên, nhân viên so với năm học 2021 -2022). Quy mô phát triển mạng lưới các cấp học đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng học tập của trẻ trên địa bàn huyện. 

Lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ dự lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 tại trường THCS Quảng Bị
Lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ dự lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 tại trường THCS Quảng Bị

Đến nay 100% các trường thực hiện tốt công tác quản lý về cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy học bảo đảm thực hiện đổi mới giáo dục. Năm học 2021 - 2022 có 68/75 thư viện trường đạt chuẩn và tiên tiến và xuất sắc, trong đó có 1 trường được công nhận thư viện xuất sắc (Tiểu học Nam Phương Tiến A).

Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa tặng hoa thầy cô trường THCS Quảng Bị tại lễ khai giảng  năm học mới 2022 -2023.
Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa tặng hoa thầy cô trường THCS Quảng Bị tại lễ khai giảng  năm học mới 2022 -2023.

18 trường được công nhận thư viện tiên tiến (Tiểu học 13 trường, THCS 5 trường), 49 trường được công nhận thư viện đạt chuẩn (Tiểu học 23 trường, THCS 26 trường). Đã tổ chức kiểm tra, rà soát thực hiện đầu tư trang thiết bị cho các trường xây dựng trường chuẩn quốc gia. 

Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Chương Mỹ Trịnh Tiến Tường chúc mừng thầy cô trường THCS thị trấn Chúc Sơn tại lễ khai giảng năm học mới 2022 -2023
Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Chương Mỹ Trịnh Tiến Tường chúc mừng thầy cô trường THCS thị trấn Chúc Sơn tại lễ khai giảng năm học mới 2022 -2023

Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát nhu cầu sửa chữa cơ sở vật chất, chống xuống cấp trường học, cấp bổ sung kinh phí 5 tỷ 258 triệu đồng cho 12 trường (MN 6, TH 1, THCS 5); góp phần tăng cường đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ năm học. 

Học sinh Trường Tiểu học Đồng Phú phấn khởi nhận phần thưởng đầu năm học mới.

Trường THCS Hoàng Văn Thụ (xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ), đang trong quá trình cải tạo 
Học sinh Trường Tiểu học Đồng Phú phấn khởi nhận phần thưởng đầu năm học mới.
Trường THCS Hoàng Văn Thụ (xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ), đang trong quá trình cải tạo 
Trường THCS Hoàng Văn Thụ (xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ), đang trong quá trình cải tạo 

UBND huyện Chương Mỹ đã đầu tư kinh phí mua sắm bổ sung trang thiết bị, vật tư phục vụ dạy và học cho các trường học xây dựng chuẩn Quốc gia. Đầu tư xây dựng mới và công nhận lại cho 9 trường (công nhận mới 2 trường, công nhận lại 7 trường).

Vẫn còn vướng mắc cần tháo gỡ

Trưởng phòng GD&ĐT Chương Mỹ Vũ Đức Hòa cho biết: Hiện nhiều trường Tiểu học trên địa bàn vẫn thiếu giáo viên văn hóa và giáo viên tiếng Anh, giáo viên thể chất. Ở cấp THCS vẫn thiếu giáo viên cục bộ từng môn, đặc biệt là những môn chuyên biệt, đặc thù (thể dục, sinh, địa, kỹ thuật nông nghiệp, kỹ thuật công nghiệp, tin học, tiếng Anh)... Nguồn giáo viên thiếu là do lương hợp đồng thấp, không đảm bảo cuộc sống nên khó khăn trong việc ký hợp đồng lao động giáo viên.

Đầu năm học mới, ngành giáo dục huyện Chương Mỹ nhận được sự ủng hộ của xã hội
Đầu năm học mới, ngành giáo dục huyện Chương Mỹ nhận được sự ủng hộ của xã hội

Từ thực trạng trên, ngành giáo dục Chương Mỹ phấn đấu duy trì và giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp, công tác xóa mù chữ, đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ đi học đúng độ tuổi (6 -11 tuổi) đạt 100%.

Phấn đấu năm 2022 xây dựng mới 5 trường (Mần non Quảng Bị, Mần non Hồng Phong, Tiểu học Lam Điền, Tiểu học Phú Nam An, THCS thị trấn Chúc Sơn); kiểm tra, đề nghị công nhận lại 2 trường (Mầm non Lam Điền, THCS Hồng Phong). 

Học sinh Trường Tiểu học Quảng Bị vui mừng trong lễ khai giảng năm học mới 2022 -2023
Học sinh Trường Tiểu học Quảng Bị vui mừng trong lễ khai giảng năm học mới 2022 -2023

Đến năm 2023 xây dựng mới 4 trường (1 trường mầm non, 1 trườngTiểu học, 2 trường THCS); kiểm tra, đề nghị công nhận lại 9 trường (Mầm non 5 trường, Tiểu học 2 trường, THCS 2 trường).Đến năm 2023 cơ bản các trường học được đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học được kiên cố hóa, hiện đại hóa”- ông Hòa cho biết.