Huyện Chương Mỹ: Người dân tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo quan sát của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, sau một tuần “mở cửa”, tình hình trật tự đô thị và thực hiện chủ trương phòng chống dịch trên địa bàn Chương Mỹ vẫn được duy trì tốt.

Mặc dù là cửa ngõ của Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, nhưng tại thị trấn Xuân Mai, nhà hàng ăn uống, quán cà phê, giải khát vẫn khá thưa vắng khách. Theo quan sát của phóng viên, quán ăn, tiệm cà phê đều thực hiện nghiêm quy định giãn cách. Thực khách trước khi vào quán đều đeo khẩu trang, khử khuẩn tay; trong quán ăn, ai cũng giữ khoảng cách đúng quy định. 
 Quốc lộ 6 đã thông thoáng vì người dân không lấn chiếm lòng đường buôn bán
Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân Mai Nguyễn Mạnh Hà thông tin, sau một tuần “mở cửa”, đến nay, nhìn chung người dân trên địa bàn chấp hành rất tốt chủ trương phòng chống dịch. Trật tự đô thị được duy trì tốt, việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè không xảy ra; lực lượng chức năng không phải vất vả trong công tác tuyên truyền...
Nếu như trước đây, ngày 2 buổi, hành lang Quốc lộ 6 luôn bị tiểu thương lấn chiếm để kinh doanh buôn bán thì hiện nay, đường thông, hè thoáng, chợ cóc, chợ tạm cơ bản đã bị “xóa sổ”. Là điểm nóng lâu nay về trật tự nhưng đến nay, phố chợ Quảng Bị (xã Quảng Bị) đã chấm dứt tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi họp chợ. Theo ghi nhận của chúng tôi, hàng rau quả, thực phẩm đã được chính quyền xã “quy” vào trong chợ trung tâm. Ngay tại cửa ra vào, dẫu không có người kiểm soát nhưng trước khi vào chợ, người dân đều tự giác quét mà QR Code…
 Chợ xã Quảng Bị đặt mã QR Code và được người dân tuân thủ quét mã trước khi vào
Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Vũ Văn Mạnh cho biết, trước đây, phố chợ Quảng Bị vẫn là điểm nóng về trật tự giao thông; nhưng bằng nhiều biện pháp, đến nay không còn chuyện tiểu thương lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán. Người dân đã ý thức rất cao về phòng chống dịch và trật tự giao thông. Có được thành quả này, lực lượng chức năng đã phải rất mềm dẻo, cương quyết, kết hợp giữa tuyên truyền và xử phạt. Vì vậy đến nay, người tham gia giao thông không còn phải ca thán mỗi khi đi qua phố chợ Quảng Bị….
 Quán ăn ở thị trấn Chúc Sơn tuân thủ về khoảng cách chống dịch, chỗ ngồi rộng rãi
 Theo Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn Nguyễn Xuân Canh, sau khi TP cho phép nhà hàng, quán ăn phục vụ thực khách tại chỗ, xã đã thường xuyên kiểm tra việc chấp hành chủ trương phòng chống dịch. "Cơ sở nào không có đủ điều kiện kinh doanh, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý. Trước đây vào buổi chiều, tại cổng chợ thị trấn, người buôn bán hoa quả thường lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; nhưng từ khi giãn cách xã hội, hiện tượng này đã không còn tái diễn. Cũng nhờ giãn cách xã hội, tình trạng vi phạm trật tự đô thị đã được vãn hồi; đến nay tuy TP đã cho phép các loại hình kinh doanh mở cửa một phần, nhưng trật tự đô thị thì chúng tôi kiên quyết giữ vững” - ông Canh nói tiếp.
Ven tỉnh lộ 419, chợ dân sinh, các tuyến đường liên xã trên địa bàn Chương Mỹ, vi phạm về trật tự giao thông đã có bước chuyển khó tin. Vỉa hè, lòng đường, phố chợ, điểm nút giao thông đã không còn tình trạng lấn chiếm…
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần