Huyện Đan Phượng: Ngăn ma túy tổng hợp tấn công giới trẻ

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa để đáp ứng các tiêu chí thành quận của Thủ đô Hà Nội cũng kéo theo nhiều vấn đề nảy sinh trên địa bàn huyện Đan Phượng, trong đó có tệ nạn ma túy, nhất là trong giới trẻ.

Xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị tuyên truyền về tác hại của ma túy cho người dân. Ảnh: Thiên Tú
Xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị tuyên truyền về tác hại của ma túy cho người dân. Ảnh: Thiên Tú

Gia tăng nạn sử dụng ma túy tổng hợp

Hồng Hà là một trong những xã ven đê có kinh tế tương đối phát triển của huyện Đan Phượng. Đây cũng là địa phương có dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô chạy qua với diện tích phải giải phóng mặt bằng khoảng 30,3ha của 301 hộ gia đình, cá nhân. Đi cùng với sự phát triển, nhiều vấn đề xã hội cũng đặt ra cho địa phương, trong đó tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự từ tệ nạn ma túy.

Chủ tịch UBND xã Hồng Hà Nguyễn Mạnh Hà cho biết, thời gian qua, mặc dù Đảng ủy, UBND xã luôn nỗ lực, quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều biện pháp, giải pháp mạnh mẽ nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội song chưa mang lại kết quả mong muốn.

Tệ nạn ma túy vẫn có chiều hướng gia tăng, phức tạp. Đáng chú ý, vài năm trở lại đây xuất hiện các loại ma túy tổng hợp (dạng đá) và số lượng thanh, thiếu niên sử dụng ngày càng nhiều dẫn tới tình trạng “ngáo đá”, mất khả năng làm chủ hành vi, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Tính đến tháng 6/2023, Công an xã Hồng Hà và Công an huyện Đan Phượng đã bắt giữ khởi tố 3 vụ với 3 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa 2 đối tượng đi cai nghiện ma túy bắt buộc. Ngoài ra, trên địa bàn xã Hồng Hà hiện có 31 người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy và người có nguy cơ cao sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thống kê của Công an huyện Đan Phượng, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn huyện đã phát hiện, bắt giữ 39 vụ với 50 bị can liên quan đến ma túy. Trong đó 21 vụ tàng trữ ma túy với 23 bị can; 15 vụ mua bán ma túy với 16 bị can; 3 vụ tổ chức sử dụng ma túy với 11 bị can. Tang vật thu giữ là 8,225g heroin và 17,412g ma túy tổng hợp. Toàn huyện có 20 trường hợp cai nghiện bắt buộc.

Thiếu tá Tăng Viết Tĩnh Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Đan Phượng cho biết, thời gian gần đây, tình hình buôn bán, sử dụng ma túy truyền thống (heroin) trên địa bàn giảm. Tuy nhiên lại nổi lên vấn đề nhức nhối là ma túy tổng hợp. Trong đó, đáng lo ngại, đối tượng sử dụng chủ yếu là giới trẻ, từ 18 đến dưới 30 tuổi.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền

Theo đại diện Công an huyện Đan Phượng, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 huyện, lực lượng phòng chống ma túy của huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đã thực hiện tốt công tác phòng chống ma túy trên địa bàn. Trong thời gian trước đây, huyện không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2023, qua công tác rà soát địa bàn, đối chiếu với tiêu chí điểm, tụ điểm của Công an TP Hà Nội ban hành, huyện đã xác định một số điểm phức tạp về ma túy và điểm có nguy cơ phát sinh tội phạm về ma túy để chủ động phòng ngừa như xã Tân Lập, Đan Phượng. Tỷ lệ tội phạm và số người nghiện ma túy trên địa bàn huyện ở mức trung bình. “Trong lộ trình phát triển thành quận, kinh tế - xã hội của huyện có bước tăng trưởng đáng kể, song tình hình tội phạm cũng diễn biến phức tạp, trong đó có tệ nạn ma túy” - thiếu tá Tăng Viết Tĩnh chia sẻ.

Tuyên truyền lưu động phòng chống ma túy tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Ảnh: Văn Thắng
Tuyên truyền lưu động phòng chống ma túy tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Ảnh: Văn Thắng

Theo Chủ tịch UBND xã Hồng Hà Nguyễn Mạnh Hà, để nâng cao hiệu quả phòng chống ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện thời gian tới, xã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, cụm dân cư tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy. Trong đó tập trung tuyên truyền về tác hại của các loại ma túy tổng hợp, ma túy mới như ma túy đá, thuốc lắc, “cỏ Mỹ”, bóng cười, “tem giấy”, “bùa lưỡi”… Đồng thời phát huy sức mạnh phong trào toàn dân phát hiện, tố giác tội phạm ma túy.

Trước tình hình sử dụng ma túy tổng hợp trong giới trẻ gia tăng, trao đổi với Kinh tế & Đô thị, thiếu tá Tăng Viết Tĩnh cho biết, Công an huyện đã chỉ đạo tập trung đấu tranh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tội phạm trên địa bàn, liên quan đến ma túy tổng hợp và các dạng ma túy mới.

Thời gian tới, huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy với đa dạng hình thức như qua hội nghị, tuyên truyền lưu động, qua phương tiện truyền thông đại chúng. Đặc biệt, Công an huyện có sáng kiến tuyên truyền qua các hội nhóm Zalo, Facebook hướng tới đối tượng trẻ. “Chúng tôi thường xuyên trao đổi thông tin với quản trị viên các fanpage để tuyên truyền về tác hại của ma túy cũng như các vụ việc điển hình bắt giữ ma túy. Thông qua đó thông tin, tuyên truyền tới đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn” – thiếu tá Tăng Viết Tĩnh cho biết.

 

Cùng với tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, thời gian tới, xã Hồng Hà sẽ tập trung tuyên truyền về các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống ma túy, cai nghiện và mô hình điều trị thay thế bằng Methadone, động viên người cai nghiện ma túy thành công… Đồng thời huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng vào cuộc tham gia phòng chống ma túy tích cực, hiệu quả.
Chủ tịch UBND xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng) Nguyễn Mạnh Hà