Huyện Đan Phượng: Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc chào SEA Games 31

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chào mừng sự kiện lần đầu tiên được giao nhiệm vụ tổ chức môn thi đấu Jujitsu trong khuôn khổ SEA Games 31, huyện Đan Phượng đã triển khai nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc phục vụ Nhân dân.

Triển lãm tranh “Thiếu nhi Đan Phượng chung tay phòng, chống Covid-19” được khai mạc từ 22/4.
Triển lãm tranh “Thiếu nhi Đan Phượng chung tay phòng, chống Covid-19” được khai mạc từ 22/4.

Theo lãnh đạo huyện Đan Phượng, nhận thức được tầm quan trọng của Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31), UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, UBND xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Bởi đây là dịp để quảng bá du lịch, văn hóa lịch sử, đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp về Đan Phượng, Thủ đô Hà Nội đối với du khách trong và ngoài nước.

Lần đầu tiên đăng cai tổ chức một môn thi đấu trong khuôn khổ SEA Games, huyện Đan Phượng đã có sự chuẩn bị rất chu đáo, tích cực cho sự kiện trọng đại này. Ngoài công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, cải tạo, chỉnh trang Nhà thi đấu huyện phục vụ môn thi Jujitsu vào ngày 14 - 15/5, huyện còn phát động người dân tham gia Cuộc thi giữ gìn thôn, phố sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn để chào mừng SEA Games 31.

UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phối hợp với Huyện đoàn, Phòng GD&ĐT tổ chức trưng bày, triển lãm tranh “Thiếu nhi Đan Phượng chung tay phòng, chống Covid-19”, các hoạt động ngoại khóa cho thanh thiếu niên, nhi đồng vào các tối thứ Bảy, Chủ nhật.

Thiếu nhi Đan Phượng tham gia trò chơi bịt mắt bắt lợn.
Thiếu nhi Đan Phượng tham gia trò chơi bịt mắt bắt lợn.

Trong đó, riêng triển lãm tranh “Thiếu nhi Đan Phượng chung tay phòng, chống Covid-19” được khai mạc từ 22/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng và kéo dài đến hết SEA Games 31. Triển lãm gồm 52 bức tranh đạt giải được lựa chọn từ hơn 3.800 tác phẩm dự thi của thiếu nhi huyện Đan Phượng.

Đây là các tác phẩm tiêu biểu, thể hiện cảm nhận, suy nghĩ của tuổi thơ về đại dịch Covid-19. Đồng thời, gửi gắm tình cảm tri ân đến các chiến sĩ, y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Những ngày qua, triển lãm vẫn mở cửa miễn phí phục vụ Nhân dân và trở thành điểm hẹn văn hóa của nhiều người dân, nhất là các cháu thiếu nhi đến tham quan.

Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao - Huyện đoàn - Hội Chữ thập đỏ huyện Đan Phượng trao quà và tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao - Huyện đoàn - Hội Chữ thập đỏ huyện Đan Phượng trao quà và tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ với Kinh tế & Đô thị, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng Nguyễn Quang Dũng cho biết, Trung tâm còn phối hợp với Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức đêm văn nghệ tại Tượng đài phụ nữ ba đảm đang vào tối 13/5 phục vụ Nhân dân.

“Cùng với đó, các xã, thị trấn cũng phát động phong trào, tổ chức các Đại hội thể thao. Các trường học tổ chức hoạt động văn nghệ, tô tượng cho học sinh. Nói chung trong tháng 5, huyện tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng SEA Games 31” - ông Nguyễn Quang Dũng cho biết thêm.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật thu hút đông đảo người dân đến vui chơi.
Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật thu hút đông đảo người dân đến vui chơi.

Theo kế hoạch, từ ngày 13 - 19/5, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng sẽ diễn ra Tuần lễ văn hóa “Ngày hội tháng 5” với nhiều hoạt động đặc sắc, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân.

Một điểm nhấn nữa là Trung tâm Văn hóa  Thông tin và Thể thao phối hợp với Huyện đoàn, Phòng GD&ĐT và Hội Chữ thập đỏ huyện Đan Phượng tổ chức các “Sân chơi cuối tuần” phục vụ thanh thiếu nhi trên địa bàn. Đến nay, huyện đã tổ chức được 7 “Sân chơi cuối tuần”, kết hợp tặng quà và trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sân chơi cuối tuần thực sự là điểm đến được nhiều thiếu nhi yêu thích.
Sân chơi cuối tuần thực sự là điểm đến được nhiều thiếu nhi yêu thích.

Tại sân chơi cuối tuần, đoàn viên, thanh niên huyện tổ chức nhiều trò chơi dân gian như: Bịt mắt bắt lợn, kéo co, nhảy bao bố, nhảy sạp, múa hát sinh hoạt tập thể... Bên cạnh các hoạt động triển lãm tranh, vườn ẩm thực, góc sáng tạo, còn có sân chơi trí tuệ “Rung chuông vàng” với những câu hỏi lý thú, các kiến thức về xã hội, ngoại ngữ…

Những hoạt động nói trên hoàn toàn miễn phí, cùng với hàng trăm phần quà tặng, thu hút hơn 1.000 lượt thiếu nhi tham gia cùng sự quan tâm của đông đảo phụ huynh.

Thanh niên, thiếu nhi huyện Đan Phượng trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào SEA Games 31.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần