Chúc mừng năm mới

Huyện Đan Phượng phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ 2025

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2025, huyện Đan Phượng phấn đấu trồng 25.000 cây xanh các loại. Thời gian trồng cây thực hiện kéo dài trong vụ Xuân, từ tháng 2 - 4/2025 và vụ Thu, từ tháng 8 – 10/2025.

Sáng 3/2, tại Cụm công nghiệp Song Phượng, huyện Đan Phượng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng phát biểu phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng phát biểu phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Đây là hoạt động chào mừng 66 năm ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây (1959 – 2025); kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2025); hưởng ứng Chương trình “Trồng một tỷ cây xanh góp phần phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2021 - 2025” của Chính phủ; thực hiện Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 26/12/2024 của UBND TP Hà Nội về Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ năm 2025 TP Hà Nội; Nghị quyết 115-NQ/HU ngày 16/12/2024 của Huyện ủy Đan Phượng về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải cùng các đại biểu trồng cây xanh.
Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải cùng các đại biểu trồng cây xanh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng cho biết, hàng năm, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, ghi nhớ và làm theo lời dạy của Bác Hồ “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, huyện Đan Phượng đều tổ chức ngày hội “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tết trồng cây đã trở thành một nét đẹp truyền thống của Nhân dân ta trong những ngày vui Tết đón Xuân, góp phần tích cực bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí xây dựng huyện thành quận, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn cùng các đại biểu trồng cây xanh.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn cùng các đại biểu trồng cây xanh.

Năm 2024, toàn huyện đã trồng được 1.820 cây xanh, cây ăn quả các loại. Năm 2025, huyện Đan Phượng phấn đấu trồng 25.000 cây xanh các loại. Thời gian trồng cây thực hiện kéo dài trong vụ Xuân, từ tháng 2 - 4/2025 và vụ Thu từ tháng 8 – 10/2025. Cây trồng xong được duy trì, chăm sóc, bảo vệ đúng quy định.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng, hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai bão lũ, thời tiết thay đổi đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến đời sống của chúng ta. Do đó, việc trồng cây xanh là mục tiêu trong việc phát triển bền vững của huyện Đan Phượng.

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Văn Đức cùng các đại biểu trồng cây xanh.
Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Văn Đức cùng các đại biểu trồng cây xanh.

“Vì vậy, trong những ngày vui Tết, đón Xuân Ất Tỵ năm 2025, đề nghị các các ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây. Đồng thời phát động lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức” - Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng đề nghị.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Đan Phượng và các đoàn thể huyện trồng cây xanh.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Đan Phượng và các đoàn thể huyện trồng cây xanh.

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn huyện Đan Phượng phấn đấu trồng từ 3.000 - 5.000 cây xanh. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, tiếp tục thực hiện cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, tạo nên phong trào thường xuyên, liên tục, hiệu quả trong toàn huyện. Đặc biệt, đưa nhiệm vụ trồng và chăm sóc cây trở thành phong trào thi đua của các cấp, ngành, của mọi người dân.