Huyện Đan Phượng: Phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Huyện Đan Phượng yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn tập trung triển khai các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông cho trẻ em…

Sáng 2/6, UBND huyện Đan Phượng tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.

Tiết mục văn nghệ của trẻ em huyện Đan Phượng tại lễ phát động.
Tiết mục văn nghệ của trẻ em huyện Đan Phượng tại lễ phát động.

Tính đến tháng 5/2023, toàn huyện Đan Phượng có 44.966 trẻ em với 241 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong những năm qua, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Đan Phượng đặc biệt quan tâm với nhiều chính sách, giải pháp thiết thực. Nhờ đó, trẻ em được sống trong điều kiện ngày một tốt và có cơ hội phát triển toàn diện hơn.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đan Phượng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước như chính sách bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích, khám chữa bệnh cho trẻ em.

Chủ tịch MTTQ huyện Đan Phượng Phạm Thị Kim Oanh và Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Thị Hồng trao biển tượng trưng kinh phí tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của TP Hà Nội tới lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.
Chủ tịch MTTQ huyện Đan Phượng Phạm Thị Kim Oanh và Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Thị Hồng trao biển tượng trưng kinh phí tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của TP Hà Nội tới lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Huyện cũng tiếp tục đầu tư cho hệ thống giáo dục các cấp học, nhất là đối với giáo dục mầm non và tiểu học. Hiện nay 100% trường học trên địa bàn huyện Đan Phượng đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn”; 100% trường tiểu học có bể bơi thông minh, 50% số trường THCS có bể bơi cố định. Các trường học đều có bộ phận tư vấn học đường sẵn sàng hỗ trợ học sinh tháo gỡ những khúc mắc tuổi học trò…

Với thông điệp “Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động”, phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục chú trọng tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục, vận động xã hội, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Trung ương, Thành phố Hà Nội và của huyện về chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Trong đó tập trung vào các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông cho trẻ em. Rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn tại các ao hồ, công trình đang xây dựng, các địa điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn thương tích cho trẻ em.

Đồng thời chỉ đạo, triển khai tới các nhà trường, gia đình quan tâm giáo dục kỹ năng sống, nắm bắt tâm lý, sức khỏe tâm thần của trẻ. Chú trọng công tác tư vấn và phổ biến cho học sinh về phòng, chống xâm hại trẻ em, nhất là bạo lực học đường, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trước khi nghỉ Hè...

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ và Đoàn Thanh niên huyện Đan Phượng trao quà tới các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ và Đoàn Thanh niên huyện Đan Phượng trao quà tới các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, thực hiện hiệu quả các chính sách dành cho trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng theo quy định. Thường xuyên rà soát, quản lý trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng để có giải pháp ngăn ngừa, can thiệp, trợ giúp kịp thời.

Đặc biệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại trẻ em. Đầu tư xây dựng các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em, bổ sung các trang thiết bị vui chơi giải trí, dụng cụ thể dục thể thao… phù hợp với các lứa tuổi trẻ em tại cộng đồng.

Tại Lễ phát động, UBND huyện Đan Phượng trao biển tượng trưng kinh phí tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệc của Thành phố. UBND huyện Đan Phượng cũng trao tặng trực tiếp 80 suất quà, Hội Chữ thập đỏ huyện tặng 50 suất quà và Đoàn Thanh niên huyện trao tặng 30 suất quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.