Huyện Đan Phượng trao Huy hiệu Đảng cho 116 đảng viên

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 1/2, Huyện uỷ Đan Phượng đã tổ chức Lễ kỷ nhiệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023) và trao tặng Huy hiệu 60, 55, 50 năm tuổi Đảng đợt 3/2/2023 cho các đảng viên.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn đã ôn lại lịch sử ra đời của Đảng. Kể từ khi thành lập Đảng (3/2/1930), dân tộc Việt Nam đã có một chính Đảng tiên tiến đại diện cho tất cả các giai cấp, tầng lớp trong xã hội lãnh đạo, có sứ mệnh đoàn kết, tập hợp Nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, đem lại tự do - ấm no - hạnh phúc cho Nhân dân.

Đại diện Đảng ủy các xã, thị trấn tặng hoa chúc mừng.
Đại diện Đảng ủy các xã, thị trấn tặng hoa chúc mừng.

Tại Đan Phượng, kể từ khi thành lập chi bộ đầu tiên với 4 đảng viên ban đầu, đến nay Đảng bộ huyện đã có 38 tổ chức cơ sở Đảng với 6.922 đảng viên. Các tổ chức cơ sở Đảng đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên.

Bên cạnh đó, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững, ổn định. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc theo hướng đô thị sáng - xanh- sạch - đẹp - an toàn - văn minh - văn hiến.

Bí thư Huyện uỷ Đan Phượng Trần Đức Hải trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho đảng viên Bùi Minh Tâm thuộc Đảng bộ xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng.
Bí thư Huyện uỷ Đan Phượng Trần Đức Hải trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho đảng viên Bùi Minh Tâm thuộc Đảng bộ xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng.

Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, thời kỳ đổi mới, huyện Đan Phượng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang” (năm 2000) và “Anh hùng lao động” (năm 2013); Huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của TP Hà Nội (năm 2015).

Năm 2020, 100% các xã được TP công nhận nông thôn mới nâng cao. Đến cuối năm 2022, huyện Đan Phượng có 11 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu - dẫn đầu TP. Huyện Đan Phượng đang tiếp tục phấn đấu 100% xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023 trước khi trở thành quận vào năm 2025.

Bí thư Huyện uỷ Đan Phượng Trần Đức Hải và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Lê Thanh Nam trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Bí thư Huyện uỷ Đan Phượng Trần Đức Hải và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Lê Thanh Nam trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trong đợt 3/2/2023 toàn huyện Đan Phượng có 116 đảng viên được trao Huy Hiệu 30 - 75 tuổi Đảng. Tại buổi lễ, Huyện ủy Đan Phượng đã trao Huy hiệu 50, 55, 60 tuổi Đảng cho 70 đảng viên thuộc các Đảng bộ, chi bộ trên toàn huyện.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện uỷ Đan Phượng Trần Đức Hải chúc mừng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và mong các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu, tích cực động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương; bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.  

Các đảng viên phấn khởi được trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2.
Các đảng viên phấn khởi được trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2.

Vinh dự được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, đảng viên Nguyễn Ngọc Ấn, Đảng bộ xã Tân Lập, huyện Đan Phượng bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng đối với các đảng viên và nguyện tiếp tục đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng; là tấm gương sáng trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương. Cùng với đó, tích cực tham gia giáo dục đảng viên trẻ, vận động gia đình, Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.