Huyện Đan Phượng: Trung thu ấm áp và thông điệp cho trẻ biết yêu thương

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày qua, tại khắp các thôn, tổ dân phố, trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Đan Phượng đã tổ chức nhiều chương trình vui Tết Trung thu với những tiết mục đặc sắc, nhiều hoạt động mới độc đáo mang đến niềm vui, hứng khởi cho các em nhỏ.

Vừa hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2022 – 2023 được ít ngày, học sinh trường Tiểu học Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng lại được tưng bừng tham gia ngày hội “Vui Tết Trung thu” do nhà trường tổ chức ngày 8/9.

Sân khấu được trang trí rực rỡ với phông nhiều màu sắc, đèn ông sao, đầu lân… Đặc biệt, tiết mục múa lân trong tiếng trống rộn rã mang đến nhiều tiếng cười, niềm hứng khởi cho các em học sinh.

Học sinh trường Tiểu học Thượng Mỗ hào hứng với tiết mục múa lân.
Học sinh trường Tiểu học Thượng Mỗ hào hứng với tiết mục múa lân.

Chia sẻ với Kinh tế & Đô thị, cô giáo Nguyễn Tuyết – giáo viên trường Tiểu học Thượng Mỗ cho biết, sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trẻ phải đón Trung thu online thì năm nay, học sinh của trường vô cùng phấn khởi khi được tham gia ngày hội “Vui Tết Trung thu” ở trường.

Đặc biệt, năm nay, trường Tiểu học Thượng Mỗ tổ chức nhiều hoạt động độc đáo, hấp dẫn như: Múa lân, thi bày mâm ngũ quả, trải nghiệm làm bánh nướng, bánh dẻo tại một số lớp và nhiều tiết mục văn nghệ ấn tượng, đặc sắc.

Tại hội thi, các em học sinh được thoả sức thể hiện tài năng của mình. Chỉ trong thời gian ngắn nhưng dưới sự trợ giúp của phụ huynh và thầy cô giáo, các em đã trang trí mâm ngũ quả vô cùng đẹp và tỉ mỉ từ những đôi tay bé nhỏ.

Cô trò trường Tiểu học Thượng Mỗ bên mâm cỗ Trung thu.
Cô trò trường Tiểu học Thượng Mỗ bên mâm cỗ Trung thu.

“Hoạt động vui Tết Trung thu vui vẻ, an toàn, lành mạnh, thiết thực góp phần định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Hơn nữa, tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, đặc biệt là các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi truyền thống sẽ tạo không khí cho học sinh hăng hái, đoàn kết bước vào năm học mới gặt hái được nhiều thành công” – cô Nguyễn Tuyết chia sẻ.

Còn tại trường Mầm non Tân Hội B, chuỗi các hoạt động vui Trung thu được tổ chức từ tối 5/9, ngay sau khi khai giảng năm học mới. Mởi đầu chương trình là màn múa lân vô cùng thú vị với sự xuất hiện của chú Cuội và chị Hằng khiến các khán giả nhí không khỏi dừng mắt lên khấu.

Đáng chú ý, ngoài các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em thiếu nhi biểu diễn, các cô giáo của nhà trường cũng góp vui nhiều tiết mục sôi động và ý nghĩa như “Địu con đi nhà trẻ”…

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của các bé trường Mầm non Tân Hội B.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc của các bé trường Mầm non Tân Hội B.

Sau đêm diễn chung, tiếp nối chuỗi các hoạt động trải nghiệm Tết Trung thu, các bạn nhỏ lớp mẫu giáo trường Mầm non Tân Hội B còn được tham gia cùng các cô giáo làm những chiếc bánh dẻo, đèn ông sao thật ngộ nghĩnh và đáng yêu qua đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn có đôi chút vụng về. Sau đó trẻ còn được rước đèn, phá cỗ ngay tại lớp mình.

“Thông qua hoạt động này, các cô giáo muốn gửi tới thông điệp cho trẻ rằng mâm cỗ Trung thu này là cả tình yêu thương mà bố mẹ và các cô giáo trao gửi tới các con. Ấy còn là sự góp nhặt của một người hoà chung với nhiều người để các con được sum vầy vui vẻ, để Trung thu đúng nghĩa với tình thân” – Hiệu trưởng trường Mầm non Tân Hội B Đỗ Thị Hằng chia sẻ.

Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Phó Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Đan Phượng Bùi Anh Tuấn cho biết, thực hiện công tác chăm sóc trẻ em, Phòng đã tham mưu cho UBND huyện có văn bản chỉ đạo 16 xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn tặng quà cho các cháu thiếu nhi xã Tân Lập. Ảnh: Đỗ Tùng
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn tặng quà cho các cháu thiếu nhi xã Tân Lập. Ảnh: Đỗ Tùng

Các xã, thị trấn cũng chủ động lên chương trình, tổ chức các đêm hội trăng Rằm tại một điểm chính, trong đó có thi trang trí mâm cỗ Trung thu, rước cỗ, rước đèn. Sau đó các thôn, tổ dân phố cũng tổ chức các lễ hội vui Tết Trung thu cho thiếu nhi.

Đặc biệt, trong dịp này UBND huyện Đan Phượng đã tặng 250 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra, MTTQ huyện cũng tặng 50 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài suất quà của huyện, các xã, thị trấn còn dành kinh phí và vận động các mạnh thường quân tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng như tổ chức Trung thu cho thiếu nhi đủ đầy, ấm cúng.

Dưới đây là một số hình ảnh vui đón Trung thu của trẻ em các địa phương trên địa bàn huyện Đan Phượng.

Tiết mục múa lân trong tiếng trống rộn rã mang đến nhiều tiếng cười, niềm hứng khởi cho các em học sinh.
Tiết mục múa lân trong tiếng trống rộn rã mang đến nhiều tiếng cười, niềm hứng khởi cho các em học sinh.
Bé tập múa lân.
Bé tập múa lân.
Trẻ em trường Mầm non Tân Hội B quây quầy đón Trung thu.
Trẻ em trường Mầm non Tân Hội B quây quầy đón Trung thu.
Bé tập làm bánh Trung thu.
Bé tập làm bánh Trung thu.
Cùng khoe thành quả là những chiếc bánh Trung thu nhỏ xinh.
Cùng khoe thành quả là những chiếc bánh Trung thu nhỏ xinh.
Cô và trò trường Tiểu học Liên Hà bên mâm cỗ Trung thu.
Cô và trò trường Tiểu học Liên Hà bên mâm cỗ Trung thu.
Nhiều trường học tổ chức thi làm mâm cỗ Trung thu.
Nhiều trường học tổ chức thi làm mâm cỗ Trung thu.
Với sự hướng dẫn của các cô giáo, các em học sinh mầm non đã biết cách trang trí mâm cỗ Trung thu đẹp mắt.
Với sự hướng dẫn của các cô giáo, các em học sinh mầm non đã biết cách trang trí mâm cỗ Trung thu đẹp mắt.
Ngoài ra, trẻ còn được các cô giáo dạy làm đèn Trung thu.
Ngoài ra, trẻ còn được các cô giáo dạy làm đèn Trung thu.
Huyện Đan Phượng: Trung thu ấm áp và thông điệp cho trẻ biết yêu thương - Ảnh 1
"Chị Hằng" giao lưu với các bạn học sinh trường Tiểu học Liên Hà.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc của học sinh trường Tiểu học Phương Đình B.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc của học sinh trường Tiểu học Phương Đình B.
Nhân dịp này, trường Tiểu học Phương Đình B cũng tặng những suất quà ý nghĩa cho học sinh.
Nhân dịp này, trường Tiểu học Phương Đình B cũng tặng những suất quà ý nghĩa cho học sinh.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đan Phượng Phạm Thị Kim Oanh tặng quà cho thiếu nhi xã Thượng Mỗ.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đan Phượng Phạm Thị Kim Oanh tặng quà cho thiếu nhi xã Thượng Mỗ.
Lãnh đạo xã Liên Trung tặng quà cho các cháu thiếu nhi.
Lãnh đạo xã Liên Trung tặng quà cho các cháu thiếu nhi.
Giáo viên trường Mầm non Tân Hội B cũng góp vui với các em bằng tiết mục "Địu con đi nhà trẻ".
Giáo viên trường Mầm non Tân Hội B cũng góp vui với các em bằng tiết mục "Địu con đi nhà trẻ".
Hoạt động vui Tết Trung thu có ý nghĩa lớn trong giáo dục truyền thống văn hóa và tình yêu thương cho trẻ.
Hoạt động vui Tết Trung thu có ý nghĩa lớn trong giáo dục truyền thống văn hóa và tình yêu thương cho trẻ.
Các chương trình Vui Tết Trung thu trên địa bàn huyện Đan Phượng thu hút đông đảo thiếu nhi, người dân tham gia.
Các chương trình Vui Tết Trung thu trên địa bàn huyện Đan Phượng thu hút đông đảo thiếu nhi, người dân tham gia.
Tất cả đều dành tình yêu thương, tổ chức một Trung thu trọn vẹn, đủ đầy và ấm áp cho trẻ.
Tất cả đều dành tình yêu thương, tổ chức một Trung thu trọn vẹn, đủ đầy và ấm áp cho trẻ.