Huyện đoàn Đan Phượng phấn đấu trồng mới 500 cây xanh

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/2, Huyện đoàn Đan Phượng phát động hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và triển khai Tháng Thanh niên năm 2019.

Bí thư Huyện đoàn Đan Phượng Vũ Đình Tuấn phát động Tết trồng cây.
Bí thư Huyện đoàn Đan Phượng Vũ Đình Tuấn cho biết, trong những năm qua, Đoàn, Hội, Đội huyện Đan Phượng tích cực hưởng ứng Tết trồng cây, trồng cây xanh, cây bóng mát, cây ăn quả, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa - cây xanh. Năm 2018, cấp bộ Đoàn toàn huyện đã trồng được trên trên 400 cây xanh, cây cảnh, triển khai thực hiện 30 đoạn đường, tuyến đường có tranh bích họa, 32 đoạn đường có hoa, bồn hoa, hàng cây thanh niên.
Trong năm 2019, Huyện đoàn phấn đấu trồng mới 500 cây xanh, cây bóng mát, cây ăn trái các loại và tiếp tục trồng mới, chăm sóc các tuyến đường hoa, hàng cây thanh niên, vườn hoa thanh niên; góp phần xây dựng cảnh quan môi trường sinh thái thôn, phố, cơ quan văn hoá xanh, sạch, đẹp và thực hiện Đề án 1 triệu cây xanh của Đoàn Thanh niên TP triển khai.
 Tuổi trẻ Thủ đô cùng các bậc cao niên cùng hưởng ứng Tết trồng cây.
Năm 2019 với chủ đề: “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, Tháng thanh niên sẽ là cao điểm các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện tổ chức chức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Thủ đô; tuyên truyền về Tháng Thanh niên, phong trào Thanh niên tình nguyện; đợt hoạt động "Tuổi trẻ Thủ đô nhớ lời Di chúc theo chân Bác" kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); tổ chức các hành trình giáo dục truyền thống về thăm các địa danh, di tích lịch sử, địa chỉ đỏ gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn.
Cùng với đó, tuổi trẻ huyện tích cực đảm nhận và thực hiện các công trình phần việc thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng Nông thôn mới, văn minh đô thị, xung kích tham gia cải cách hành chính, giữ gìn trật tư an toàn giao thông, bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa; đăng ký và thực hiện thực hiện các công trình, phần việc thanh niên với chủ đề “Công trình thanh niên làm theo lời Bác”; tham gia giữ gìn trật tự đô thị. Đăng ký đảm nhận và thực hiện các tuyến đường thôn, phố “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh”; trồng cây, các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước; tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân; hỗ trợ thanh niên hướng nghiệp, khởi nghiệp và giải quyết việc làm...
Lãnh đạo Thành đoàn, Đoàn Thanh niên huyện Đan Phượng đến thăm và tặng quà gia đình Anh hùng liệt sĩ Hoàng Hữu Chuyên (xã Liên Trung, huyện Đan Phượng) hy sinh trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.
Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn - Hội chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chăm lo công tác thanh niên, công tác phát triển đảng viên trẻ trong đoàn viên, thanh niên; tham mưu, chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Hội LHTN cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019 - 2024; tăng cường các hoạt động đối thoại giữa cấp uỷ, chính quyền với thanh niên về các vấn đề lập thân lập nghiệp; thanh niên tham gia phát triển KT - XH của địa phương.
Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên huyện Đan Phượng đã đến thăm và tặng quà gia đình Anh hùng liệt sĩ Hoàng Hữu Chuyên (xã Liên Trung, huyện Đan Phượng) hy sinh trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần