Huyện đoàn Đông Anh đạt nhiều thành tích tiêu biểu trong năm 2022

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Với những thành tích xuất sắc trong năm 2022, Huyện đoàn Đông Anh đã được nhận Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội; Nhận Cờ đơn vị xuất sắc của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP và nhận Bằng khen của Ban chấp hành T.Ư Đoàn.

Năm 2022 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Thủ đô Hà Nội, huyện Đông Anh và của các cấp bộ đoàn; đồng thời là năm tuổi trẻ huyện Đông Anh cùng với hệ thống chính trị huyện quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận. Đặc biệt, năm 2022 đã diễn ra Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Năm 2022, Huyện đoàn Đông Anh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa.
Năm 2022, Huyện đoàn Đông Anh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa.

Bí thư Huyện đoàn Đông Anh Lê Thế Chuyên cho biết, để thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022, huyện Đoàn đã chỉ đạo 100% cơ sở trực thuộc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong đoàn viên, thanh niên. Tuyên truyền, triển khai việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình công tác năm 2022, Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022, phong trào “Tôi yêu Hà Nội" và những phong trào thi đua yêu nước khác.

Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội, nâng cao ý thức của thanh thiếu niên và Nhân dân trong việc chung tay cùng TP trong phòng, chống dịch Covid-19, bệnh sốt xuất huyết, cúm A, bệnh đậu mùa khỉ...

Đối với phong trào thanh niên tình nguyện, huyện đoàn Đông Anh đã thực hiện chăm sóc, vệ sinh nhà văn hóa trên địa bàn, tổ chức triển khai tranh tường bích họa; trao tặng thư viện thanh niên trị giá hơn 46 triệu đồng; xây dựng mới, chỉnh trang sân chơi thiếu nhi, trao dụng cụ thể thao ngoài trời, cải tạo 18 sân bóng đá thanh thiếu nhi. Đồng loạt tổ chức đợt ra quân vệ sinh môi trường thường xuyên vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật nhằm chỉnh trang, chăm sóc tuyên đường thanh niên tự quản, hàng cây thanh niên tự quản tại 24 xã, thị trấn với 6.853 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, xử lý được hơn 21 tấn rác, 13.250 biển quảng cáo rao vặt trái phép, điểm đen về rác thải; trồng mới cây xanh, bồn hoa trang trí; hỗ trợ, giúp đỡ 985 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức 27 lớp tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực, xâm hại trẻ em cho 15.682 lượt thanh thiếu nhi; vận động đoàn viên, thanh niên hiến 3.182 đơn vị máu an toàn.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo 100% đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức ra quân chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, phần mộ liệt sỹ trên địa bàn để tưởng nhớ, tri ân công lao các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc và trao tặng 184 suất quà trị giá 156,5 triệu đồng cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng; cấp phát thuốc miễn phí cho 100 người là cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin tổng giá trị 30 triệu đồng; phối hợp đăng ký cho 2.048 lượt đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17; tổ chức thăm, trao quà cho các đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập, đã tặng 1927 suất quà với tổng trị giá 839.927.000 đồng...

Đoàn viên thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc tích cực tham gia phong trào do Huyện đoàn Đông Anh phát động.
Đoàn viên thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc tích cực tham gia phong trào do Huyện đoàn Đông Anh phát động.

Đáng chú ý, Huyện đoàn còn phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng đóng trên địa bàn khai thác hiệu quả nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn, phát triển câu lạc bộ phát triển kinh tế, duy trì hợp tác xã thanh niên, tổ hợp tác thanh niên và câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế... kết quả đã giải quyết vốn vay cho 519 hộ gia đình đoàn viên thanh niên, với tổng số vốn trên 27 tỷ đồng.

“Trong năm 2022, Huyện đoàn Đông Anh đã đạt nhiều kết quả tích cực trong các hoạt động: Tuyên truyền giáo dục; Phong trào hoạt động cách mạng, như: thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, tôi yêu Hà Nội...; Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập - nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp – lập nghiệp, phát triển kỹ năng sống... Với những thành tích đó, Huyện đoàn đã được nhận Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội; Nhận Cờ đơn vị xuất sắc của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP và nhận Bằng khen của Ban chấp hành T.Ư Đoàn” – Bí thư Huyện đoàn Đông Anh Lê Thế Chuyên cho hay.