Huyện đoàn Đông Anh phát động tháng thanh niên 2023

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 25/2, Huyện đoàn Đông Anh (Hà Nội) tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2023, với chủ đề “Tuổi trẻ Đông Anh tiên phong chuyển đổi số”.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Bí thư Huyện đoàn Đông Anh Lê Thế Chuyên cho biết, thời gian qua, tuổi trẻ huyện Đông Anh đã tiên phong trong chuyển đổi số. Để tập trung tổ chức có hiệu quả các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2023, Huyện đoàn Đông Anh đã giao nhiệm vụ cho các chi đoàn trực thuộc, thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục lí tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống cho thanh thiếu niên; triển khai, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027. Nghị quyết, Chỉ đạo của cấp ủy về thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023, đặc biệt là Nghị quyết chuyên đề 379 của Huyện ủy Đông Anh về “5 có, 3 không và hạ tầng giao thông”.

Bí thư Huyện đoàn Đông Anh Lê Thế Chuyên phát động Tháng Thanh niên năm 2023 huyện Đông Anh.
Bí thư Huyện đoàn Đông Anh Lê Thế Chuyên phát động Tháng Thanh niên năm 2023 huyện Đông Anh.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, đồng hành, chăm lo, bồi dưỡng cho thanh thiếu nhi; Triển khai thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên bám sát chủ đề “Tuổi trẻ Đông Anh tiên phong chuyển đổi số”, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong các hoạt động, công việc của Đoàn, đặc biệt là trong công tác quản lý đoàn viên.

Huyện đoàn Đông Anh ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện thực hiện chủ đề "Tuổi trẻ Đông Anh tiên phong chuyển đổi số”.
Huyện đoàn Đông Anh ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện thực hiện chủ đề "Tuổi trẻ Đông Anh tiên phong chuyển đổi số”.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên, chương trình rèn luyện đoàn viên, kết nạp lớp đoàn viên mới và bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng nhằm thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên, để mỗi đoàn viên thanh niên có cơ hội thể hiện năng lực bản thân.

“Bên cạnh đó, Huyện đoàn Đông Anh cũng chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp tạo cơ chế, chính sách, nguồn lực chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi. Đặc biệt là hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên” – Bí thư Huyện đoàn Đông Anh Lê Thế Chuyên cho hay.

Trong Tháng Thanh niên năm 2023, Huyện đoàn Đông Anh sẽ tặng thùng phân loại rác đến 100% các Nhà văn hoá, điểm vui chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn huyện
Trong Tháng Thanh niên năm 2023, Huyện đoàn Đông Anh sẽ tặng thùng phân loại rác đến 100% các Nhà văn hoá, điểm vui chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn huyện

Tại buổi lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2023, Huyện đoàn Đông Anh đã huy động được hàng trăm thanh niên thuộc chi đoàn các xã, thị trấn và chi đoàn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long tham gia vào những hoạt động thiết thực, như: Khởi công xây dựng sân chơi công cộng diện tích 1.400m2 tại thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch; Tặng thùng phân loại rác đến 100% các Nhà văn hoá, điểm vui chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn huyện; Tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt VNeID và các ứng dụng thông minh; Gắn biển tuyến đường thanh niên; Ra quân vệ sinh môi trường tuyến đê sông Hồng dài 3,5km; Trồng cây xanh hưởng ứng kế hoạch trồng khoảng 34.000 cây xanh các loại của huyện trong năm 2023...

D Đại biểu Thành đoàn Hà Nội và lãnh đạo huyện Đông Anh làm lễ khởi công sân chơi công cộng diện tích 1.400m2 tại thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch.
D Đại biểu Thành đoàn Hà Nội và lãnh đạo huyện Đông Anh làm lễ khởi công sân chơi công cộng diện tích 1.400m2 tại thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch.

Thời gian qua, Huyện đoàn Đông Anh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành đoàn Hà Nội, Huyện ủy Đông Anh để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, như: chỉ tiêu về hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp, đối mới sáng tạo; về phát triển đoàn viên, tập hợp thanh niên và công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, Huyện đoàn Đông Anh cũng đã huy động sự đóng góp, hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ đoàn viên thanh niên trên địa bàn phát triển kinh tế và nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa thiết thực.