Huyện Đông Anh: Cưỡng chế thu hồi hơn 3.000m2 đất nông nghiệp

Tin & ảnh: Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/11, UBND huyện Đông Anh tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 3.066m2 đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn tại xóm Gà, xã Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).

Theo Quyết định số 7440/QĐ-CCXP và 7441/QĐ-CCXP ngày 7/9/2021, UBND huyện Đông Anh đã gửi thông báo yêu cầu đến các hộ gia đình, gồm: Bà Nguyễn Thị Lụa, ông Nguyễn Văn Hùng đang sử dụng mảnh đất diện tích 3.066m2 tại xóm Gà, xã Cổ Loa phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả vì có hành vi vi phạm hành chính quy định ở Điểm b, Khoản 2, Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, thời điểm này do đang xảy ra dịch Covid-19 lần thứ 4, nên công tác cưỡng chế buộc phải hoãn lại.
Nhiều công trình kiên cố xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ đê điều.
Đến ngày 25/10 vừa qua, UBND huyện Đông Anh tiếp tục ban hành quyết định về việc gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại hiện trường cưỡng chế trong hôm nay (23/11) hầu hết tài sản đều được các hộ gia đình tổ chức thu hồi, nên lực lượng chức năng không phải thực hiện kê biên, niêm phong tài sản.
Trên khu vực diện tích đất vi phạm, một số công trình nhà ở xây dựng kiên cố sử dụng vào mục đích kinh doanh nhà hàng ăn uống. Đáng chú ý, trong đó có diện tích tương đối lớn vi phạm hành lang bảo vệ đê điều.
Thông tin với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hồng - đại diện gia đình vi phạm cho biết, toàn bộ khu đất này được chính quyền giao cho ông Nguyễn Văn Bột (bố đẻ ông Nguyễn Văn Hồng) từ năm 1996. Sau khi ông Nguyễn Văn Bột mất đã giao lại quyền thừa kế cho các con trong gia đình sở hữu sử dụng cho đến ngày nay.
“Bố tôi được chính quyền xã Cổ Loa giao cho mảnh đất này. Mấy thế hệ nhà tôi sống ở đây suốt 25 năm qua, đến nay, UBND huyện Đông Anh và xã Cổ Loa tổ chức thu hồi lại đất nhà tôi như vậy là sai pháp luật” - ông Nguyễn Văn Hồng nói.
Văn bản cho mượn và cho thuê đất của UBND xã Cổ Loa tại khu vực xóm Gà.
Để rộng đường dư luận, phóng viên đã đặt lịch làm việc trực tiếp với đại diện UBND xã Cổ Loa. Qua tìm hiểu được biết, cuối tháng 11/1996, ông Nguyễn Văn Bột có làm đơn gửi UBND xã Cổ Loa về việc mượn đất và ao đối với phần diện tích giáp kênh mương, ao Đống Lủi để gia đình làm nghề mộc.
Đồng thời cam kết, sau khi mượn đất gia đình sẽ tự san lấp mặt bằng, bảo vệ toàn bộ diện tích đất giao trong thời gian sử dụng, chỉ xây dựng nhà cấp 4 không làm kiên cố. Khi nào Nhà nước dùng đến, 2 bên cùng thống nhất về công sức đầu tư, tài sản. Đến ngày 17/1/2013, UBND xã Cổ Loa ký Hợp đồng số 02/HĐ-TĐ nội dung cho ông Nguyễn Văn Hồng thuê đất để sản xuất ở địa chỉ xóm Gà, xã Cổ Loa.
“Hiện nay, huyện Đông Anh đang tiếp tục xây dựng kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025, nhằm kiện toàn hệ thống hạ tầng để chuẩn bị nâng cấp huyện thành quận, nên chính quyền địa phương phải thu hồi lại diện tích đất này” - đại diện UBND xã Cổ Loa cho hay.