Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tại Đông Anh

Kinhtedothi - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ký quyết định giao đất, cho thuê đất với với các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Đông Anh, như: Công viên Kim Quy, Thành phố thông minh, Trung tâm triển lãm quốc gia... tạo căn cứ pháp lý để chủ đầu tư triển khai dự án. Trên cơ sở đó, huyện đang gấp rút thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư.
Đại diện UBND huyện Đông Anh cho biết, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn được Huyện ủy, UBND huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 cũng như giai đoạn 2021 - 2026. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, trước khi dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, công tác GPMB đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Huyện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 1.757 gia đình, cá nhân, tổ chức với diện tích thu hồi 779,2 ha, tổng số tiền 702,1 tỷ đồng.

“Ngoài ra, huyện cũng tiến hành thẩm tra, công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ cho 2.122 gia đình, cá nhân. Công tác GPMB đối với các dự án như Thành phố thông minh, khu đô thị mới, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, dự án trường học và 4 cụm công nghiệp mới đang được tập trung đẩy nhanh, quyết liệt nhằm sớm hoàn thành theo kế hoạch, góp phần phát huy hiệu quả tiềm năng đất đai” – đại diện UBND huyện Đông Anh thông tin.

Huyện Đông Anh tích cực triển khai công tác GPMB cho các dự án trọng điểm.

Tuy nhiên, công tác GPMB tại một số dự án còn chậm đã làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư. Vấn đề này, đại diện UBND huyện Đông Anh thông tin là do công tác quản lý đất đai ở địa phương còn chưa chặt chẽ, sự vào cuộc của lãnh đạo các xã, thị trấn chưa thực sự tích cực như: Thụy Lâm, Uy Nỗ, Kim Chung... Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân chưa chấp hành tốt chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Từ nay đến cuối năm 2021, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác GPMB các dự án trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời yêu cầu UBND các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị thực hiện công tác GPMB của huyện để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo kế hoạch, trong năm nay, huyện Đông Anh tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 164 dự án, trong đó 104 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, 61 dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư và 17 dự án có thể xem xét đưa ra khỏi kế hoạch danh mục đầu tư công năm 2021 do không phù hợp với quy hoạch, đề xuất xã hội hóa hoặc trùng với những khu vực thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa kêu gọi đầu tư loạt dự án quy mô lớn

Khánh Hòa kêu gọi đầu tư loạt dự án quy mô lớn

21 Jan, 02:59 PM

Kinhtedthi - UBND tỉnh Khánh Hòa kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030 với tổng cộng 231 dự án, trải rộng trên các lĩnh vực du lịch - dịch vụ, đô thị, công nghiệp, logistics, thương mại, năng lượng và hạ tầng xã hội.

Khánh Hòa triển khai dự án hồ điều hòa hơn 580 tỷ đồng tại Tây Nha Trang

Khánh Hòa triển khai dự án hồ điều hòa hơn 580 tỷ đồng tại Tây Nha Trang

17 Jan, 08:53 AM

Kinhtedothi - Dự án hồ điều hòa khu vực phường Tây Nha Trang có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 584,7 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh Khánh Hòa. Dự án bao gồm hệ thống hồ điều hòa trung tâm kết hợp đường đi bộ ven hồ, trồng cây xanh; kênh dẫn nước dọc tuyến đường sắt về hồ điều hòa và kênh thoát nước từ hồ ra sông Cái.

Dự án khu dân cư chậm tiến độ, lãnh đạo TP Đà Nẵng ra “tối hậu thư”

Dự án khu dân cư chậm tiến độ, lãnh đạo TP Đà Nẵng ra “tối hậu thư”

16 Jan, 04:28 PM

Kinhtedothi - Liên quan đến dự án khu dân cư Trung tâm thị trấn Tân An, xã Hiệp Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương cùng sở, ngành khẩn trương thi công hạ tầng, xử lý phần đất dư thừa cũng như đưa vào khai thác hiệu quả.

Luật xây dựng sửa đổi 2025: Gỡ vướng trong đầu tư xây dựng

Luật xây dựng sửa đổi 2025: Gỡ vướng trong đầu tư xây dựng

16 Jan, 06:05 AM

Kinhtedothi - Việc Quốc hội thông qua Luật Xây dựng sửa đổi năm 2025 không chỉ nhằm tháo gỡ những vướng mắc kéo dài trong thực tiễn đầu tư xây dựng, mà còn phản ánh sự chuyển dịch căn bản trong tư duy quản lý Nhà nước. Từ mô hình “tiền kiểm – quản chặt thủ tục”, Luật mới hướng tới phân cấp, hậu kiểm và quản lý theo rủi ro.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ