Huyện Đông Anh hoãn, hủy 50 đám cưới để phòng chống dịch Covid-19

Hồng Thái - Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Huyện Đông Anh đã vận động dừng tổ chức, hoãn, hủy 50 đám cưới; thu gọn tổ chức quy mô nội bộ gia đình 41 đám cưới” - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám thông tin.

Chiều 4/5, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội họp giao ban dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo.

Huyện Đông Anh lập chốt cách ly tại thôn Lỗ Giao (xã Việt Hùng) - có khoảng 3.000 dân

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám thông tin, trên địa bàn huyện đã lấy tổng số 2.491 mẫu xét nghiệm; trong đó có 2173 mẫu liên quan ổ dịch ở xã Việt Hùng, đang chờ kết quả xét nghiệm.

Tại ổ dịch xã Việt Hùng, huyện đã phong tỏa 17 hộ gia đình với 73 nhân khẩu “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, cách ly tuyệt đối nghiêm túc. Đồng thời, đã lập chốt tại thôn Lỗ Giao (xã Việt Hùng) - có khoảng 3.000 dân; Lập Trạm Y tế dã chiến với sự phối hợp của Bệnh viện Đa khoa Đông Anh và Bệnh viện Bắc Thăng Long.

Huyện đã thực hiện giãn cách xã hội ở xã Việt Hùng, lập 26 chốt kiểm soát. Đối với 2 công ty Panasonic và Vico (Khu Công nghiệp Thăng Long), huyện đã làm việc, yêu cầu cam kết kiểm soát, làm tốt công tác phòng chống dịch. UBND các xã, thị trấn đã ban hành 403 quyết địch cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú; lập 121 chốt cách ly với 775 người tham gia trực tại các chốt.

Các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử phạt 45 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền 87 triệu đồng; nhắc nhở hơn 117 hàng quán vỉa hè về chấp hành quy định phòng chống dịch; giải tỏa 13 hàng quán vỉa hè vi phạm. Vận động dừng tổ chức hoãn, hủy được 50 đám cưới; thu gọn tổ chức quy mô nội bộ gia đình 41 đám cưới. Vừa qua trên địa bàn huyện có 4 đám tang, được tổ chức hỏa táng trong ngày, đảm bảo công tác phòng chống dịch...

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng biểu dương huyện Đông Anh làm tốt công tác phòng chống dịch; đặc biệt đã vận động được các hộ dân tổ chức hiếu, hỷ văn minh. “Đối với các khu vực đã phong tỏa cần kiểm soát chặt chẽ không cho người dân ra, vào theo đúng tinh thần “nội bất xuất - ngoại bất nhập” - Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần