Huyện Đông Anh: Hơn 9.500 người được cứu trợ từ nguồn chữ thập đỏ trong trường học

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Anh vừa tổ chức tổng kết công tác Chữ thập đỏ (CTĐ) nhà trường năm 2018 - 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và trao học bổng cho học sinh vượt nghèo vượt khó học giỏi.

Trong năm học 2018 - 2019, toàn huyện đã thành lập được 66 đội thanh niên CTĐ xung kích tại các trường Tiểu học, THCS, THPT. Các đội được tập huấn đầy đủ về chuyên môn, nghiệp vụ để làm nòng cốt cho các hoạt động nhân đạo của trường.
 Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó .
Tổng các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại các nhà trường trong năm học 2018 - 2019 đạt trên 7 tỷ đồng, qua đó đã giúp đỡ được 9.548 người. Bên cạnh đó, chi hội CTĐ các nhà trường còn đóng góp ủng hộ các loại quỹ như: Biển đảo, Tết vì người nghèo, Bảo trợ trẻ em của huyện với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.
Công tác chăm sóc sức khỏe học đường được các nhà trường quan tâm. 100% các chi hội đều có góc CTĐ, có tủ thuốc, các trang thiết bị sơ cấp cứu. Chi hội CTĐ các nhà trường đã tổ chức 346 buổi tuyên truyền về giáo dục sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa  dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, HIV/AIDS…
Phong trào Hiến máu tình nguyện năm học 2018 - 2019 đã thu hút nhiều thanh niên, cán bộ, giáo viên hưởng ứng. Kết quả, đã hiến được 435 đơn vị máu an toàn. Trong năm học qua, các nhà trường đã tổ chức được 175 lớp tập huấn về công tác Thanh thiếu niên CTĐ, sơ cấp cứu ban đầu, chăm sóc sức khỏe, phòng chống tai nạn thương tích, trang bị các kỹ năng hoạt động cho 18.136 cán bộ, hội viên…
Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Anh đã trao 110 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi và khen thưởng cho 16 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CTĐ khối nhà trường năm học 2018 - 2019.