Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Huyện Đông Anh khẳng định không có tiêu cực

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh về Dự án (DA) chỉnh trang, nâng cấp đường Cổng trắng Việt Hùng đến Bốt cầu Tây, huyện Đông Anh bị nhà thầu thi công cầm chừng gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông.
Bên cạnh đó, DA còn có nhiều khuất tất, tiêu cực liên quan đến quyết toán một số hạng mục gói thầu số 2.
Chỉ còn trải 5cm thảm bê tông nhựa hạt mịn và hoàn thiện 500m2 vỉa hè là gói thầu số 2 sẽ hoàn thành.
Chỉ còn trải 5cm thảm bê tông nhựa hạt mịn và hoàn thiện 500m2 vỉa hè là gói thầu số 2 sẽ hoàn thành.
Gói thầu số 2 chưa hoàn thành

DA nêu trên có quy mô cải tạo, mở rộng tuyến đường cũ đã xuống cấp rộng 3,5m, dài 3,834km thành mặt đường cấp cao A1 rộng 7,5m, lát gạch vỉa hè những đoạn qua khu dân cư, cải tạo hệ thống tiêu thoát nước và lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Kế hoạch đấu thầu cũng đã được UBND huyện phê duyệt theo đúng quy định. Theo đó, toàn bộ phần xây lắp của DA được chia làm 2 gói thầu để đảm bảo giảm thời gian thi công, đồng thời phân đoạn để 2 gói thầu có 2 đường vào thi công là đường từ Cổng trắng Việt Hùng thi công gói 1, đường trục kinh tế miền đông (Bốt cầu Tây) thi công gói 2. Đơn vị trúng gói thầu số 1 là Công ty CP Xây dựng Minh Tiến trúng thầu 18,408 tỷ đồng, thời gian thi công 140 ngày. Đơn vị trúng gói thầu số 2 là Công ty CP Xây dựng du lịch chùa Hương Long Ngọc (Công ty Long Ngọc) trúng 19,27 tỷ đồng, thi công 150 ngày.

Để kiểm chứng thông tin, phóng viên đã xuống kiểm tra hiện trạng DA nhận thấy: Nền, mặt đường, vỉa hè, cây xanh, thoát nước đoạn từ Km0+00 - Km1+900 gói thầu số 1 do Công ty CP Xây dựng Minh Tiến thi công đã hoàn thành. Còn gói thầu số 2 từ Km1+900 - Km3+832 cũng thực hiện các hạng mục như gói thầu số 1, tuy nhiên vẫn còn dang dở. Phía Công ty Long Ngọc còn phải thực hiện trải 5cm thảm bê tông nhựa hạt mịn và hoàn thiện 500m2 vỉa hè mới hoàn thành. Tuy gói thầu số 2 chưa hoàn thành, nhưng trên thực tế, nhiều năm qua, tuyến đường Cổng trắng Việt Hùng đến Bốt cầu Tây vẫn lưu thông xe bình thường. Công trình không có hiện tượng lún, nứt gây khó khăn đi lại cho phương tiện.

Chậm tiến độ do yếu tố khách quan

Ông Ngô Xuân Tiến - cán bộ Ban QLDA huyện cho biết, tháng 8/2011, nhà thầu triển khai gói thầu số 2 rất tích cực, huy động máy móc nhân lực thi công, đáp ứng tiến độ đúng yêu cầu. Tuy nhiên, từ cuối năm 2012, do bị tác động suy thoái kinh tế trong đầu tư BĐS nên nhà thầu thi công cầm chừng. Trước sự chậm trễ của nhà thầu, UBND huyện và Ban QLDA đã đưa ra nhiều giải pháp để gói thầu số 2 được cơ bản hoàn thành. “Đến nay, gói thầu số 2 đã hoàn thành hệ thống tiêu thoát nước, trải thảm toàn bộ khối lượng bê tông nhựa hạt trung và một phần bê tông nhựa hạt mịn, đáp ứng được nhu cầu đi lại của Nhân dân. Tổng giá trị khối lượng nghiệm thu hoàn thành của gói thầu số 2 là 13,629 tỷ đồng. Qua đó, chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu 13,610 tỷ đồng, tương đương với khối lượng công việc nhà thầu đã thực hiện” - ông Tiến nói.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Trần Đình Nam khẳng định, toàn bộ quá trình chuẩn bị đầu tư DA, Ban QLDA, đơn vị tư vấn đã thực hiện đầy đủ các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản. Công tác đấu thầu DA đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật. Việc chấm thầu, lựa chọn nhà thầu trúng thầu đảm bảo theo đúng hồ sơ mời thầu. Nhưng do nhà thầu gặp khó khăn về tài chính, không đủ khả năng triển khai thực hiện tiếp các nội dung công việc còn lại. Do vậy, ngày 17/4/2013, UBND huyện đã có Thông báo số 146/TB-UBND chấm dứt Hợp đồng số 7 - 27/2011/HĐ-XD ngày 27/7/2011 mà Ban QLDA ký với Công ty Long Ngọc. Đồng thời, yêu cầu Ban QLDA, đơn vị tư vấn và nhà thầu đo kiểm tra thực tế tại hiện trường để làm cơ sở quyết toán phần việc nhà thầu đã thực hiện. Các hạng mục còn lại sẽ được thực hiện khi UBND TP bố trí tiếp kế hoạch vốn hoặc sẽ thực hiện theo thẩm quyền của UBND huyện.

“Để xảy ra việc chậm tiến độ của DA cũng như một số tồn tại, UBND huyện đã kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cán bộ Ban QLDA… Phía Công an huyện cũng đã vào cuộc điều tra và xác định không có dấu hiệu tiêu cực” - ông Nam cho biết.        
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đoàn công tác TP Hà Nội thăm, tặng quà Tết 3 trường hợp người có công tại phường Sơn Tây

Đoàn công tác TP Hà Nội thăm, tặng quà Tết 3 trường hợp người có công tại phường Sơn Tây

03 Feb, 03:16 PM

Kinhtedothi-Hôm nay, 3/2, Đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bùi Huyền Mai làm Trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà tặng gia đình người có côngv với cách mạng trên địa bàn phường Sơn Tây nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

03 Feb, 02:26 PM

Trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, từ những đơn vị cơ sở đến vị trí người đứng đầu Đảng và Nhà nước.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội xây dựng mô hình lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì dân

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội xây dựng mô hình lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì dân

03 Feb, 10:04 AM

Trong không khí phấn khởi, tràn đầy niềm tin sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tự hào nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đảng, bám sát nhiệm vụ Trung ương giao, Đảng bộ Thủ đô khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống anh hùng nghìn năm văn hiến, tiên phong đột phá, sáng tạo trong kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc, xây dựng mô hình tập thể lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì nhân dân.

Đảng ta thật là vĩ đại

Đảng ta thật là vĩ đại

03 Feb, 09:23 AM

Hôm nay, Đảng ta tròn 96 mùa Xuân. “Pho lịch sử bằng vàng” 96 năm của Đảng chưa phải là dài với lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tuy nhiên, gần 1 thế kỷ cũng là quãng thời gian đủ để khẳng định sức sống mãnh liệt của Đảng cầm quyền, để viết nên những mốc son chói lọi, lập nên những kỳ tích, tô thắm những trang sử hào hùng của dân tộc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ