Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo: Huyện Đông Anh phải đảm bảo an toàn khi đón người từ vùng dịch về

Bài & ảnh: Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/8, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ và kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đông Anh.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo kết luận buổi làm việc.
Đảm bảo cách ly an toàn
Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, tính từ ngày 24/7 đến nay, trên huyện ghi nhận 256 trường hợp F0 tại 12 ổ dịch trên địa bàn và ổ dịch liên quan; 985 trường hợp F1, 1.327 trường hợp F2. Toàn huyện có 4 điểm phong toả 1.581 hộ, 6.583 nhân khẩu. Hiện, huyện còn 5 ổ dịch vẫn đang trong tình trạng diễn biến phức tạp, đang duy trì 113 chốt (99 chốt cách ly xã, 14 chốt phong tỏa khu vực có F0) với 851 người tham gia.
Huyện đã thành lập 13 tổ tuần tra, huy động 143 người thuộc lực lượng công an; 11 tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh; 11 chốt liên ngành tại Khu công nghiệp Thăng Long, những vị trí ra, vào huyện tại xã Hải Bối, Đại Mạch, Nam Hồng, Tiên Dương, QL3 để kiểm soát người, phương tiện ra, vào, tổ chức xét nghiệm nhanh nếu cần và xử phạt theo quy định.
Theo thống kê, trên địa bàn Đông Anh hiện có 2.914 nhà trọ với 23.919 người đang tạm trú; 25 chợ (17 chợ đã giao cho doanh nghiệp đầu tư, khai thác, quản lý; 4 chợ do Ban Quản lý chợ Đông Anh quản lý, 4 chợ do UBND xã, thị trấn quản lý); 36 siêu thị, siêu thị mini, 791 cửa hàng tiện ích, tạp hóa được quản lý nhân sự, theo dõi sức khỏe theo quy định, đặc biệt là quản lý chặt lực lượng shipper trên địa bàn.
Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND TP. Tính từ ngày 24/7 - 26/8, huyện đã xử phạt 889 trường hợp với số tiền 2.029.000.000 đồng. Đối với công tác quản lý địa bàn, quản lý cách ly, kiểm soát y tế. Toàn huyện có 118 trường hợp F1 hoàn thành cách ly tập trung đang tiếp tục tự cách ly tại các cơ sở trường mầm non, tiểu học...
Về tiếp nhận, tiêm vaccine phòng Covid-19, huyện đang triển khai kế hoạch tiêm đợt 10 dự kiến hoàn thành vào ngày 8/9. Lũy tính năm 2021 toàn huyện đã tiêm 118.994 mũi (mũi 1: 108.876, mũi 2: 10.118). Ngoài ra, từ ngày 5/7 đến nay toàn huyện tổ chức xét nghiệm 21.426 mẫu, trong đó phát hiện 319 mẫu dương tính. Xét nghiệm PCR diện rộng 77.047 mẫu đều âm tính.
“Qua công tác xét nghiệm diện rộng cũng xác định 6 xã vùng dịch nguy hiểm (vùng đỏ); 9 vùng dịch nguy cơ cao (vùng da cam); 3 vùng dịch nguy cơ (vùng vàng); 6 xã vùng an toàn (vùng xanh). Bên cạnh đó, huyện đã siết chặt quản lý các chợ, triển khai kịp thời hỗ trợ người lao động, người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, điều tiết tiêu thụ nông sản, bảo đảm đời sống dân sinh” - ông Nguyễn Xuân Linh cho hay.
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra công tác ''3 tại chỗ'' của doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp cơ khí ô tô 1/5 thị trấn Đông Anh.
Tất cả người dân từ vùng dịch về phải cách ly
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của huyện Đông Anh trong công tác phòng, chống dịch. Nhưng lưu ý, Đông Anh vẫn là địa bàn nguy hiểm, nên chính quyền và Nhân dân tuyệt đối không được phép chủ quan, lơi là, vì vẫn còn 5 ổ dịch, 6 xã, 20 thôn làng thuộc vùng đỏ. Cùng với đó, nguy cơ người trở về Đông Anh từ vùng dịch phía Nam những ngày tới vẫn đang hiệu hữu.
“Hiện nay, người dân Đông Anh từ ổ dịch phía Nam đã bắt đầu quay trở về địa bàn, vì vậy huyện cần phải đặc biệt chú trọng đến nhóm người này, tuyệt đối không được để bất cứ ai trở về nhà mà không được xét nghiệm, cách ly theo đúng thời gian quy định. Dự báo, trong thời gian tới, số lượng người dân từ ổ dịch phía Nam sẽ trở về đông, nếu không kiểm soát được sẽ dễ xảy ra nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng với tần suất cao” - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo nhấn mạnh.
Đối với phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy yêu cầu Đảng bộ, chính quyền huyện Đông Anh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tiếp tục kiện toàn các khu cách ly tập trung đang vận hành, chuẩn bị kế hoạch đưa thêm những khu cách ly tập trung mới sẵn sàng đưa vào hoạt động nếu cần thiết. Khu cách ly tập trung phải đảm bảo an toàn vệ sinh, thực hiện cách ly theo đúng chỉ đạo nhằm hạn chế tối đa lấy nhiễm chéo.
Tiếp tục tập trung vào công tác vận động, tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm chỉnh lệnh giãn sách xã hội của TP đến ngày 6/9 và những chỉ đạo mới (nếu có). Đẩy nhanh công tác xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng, tiêm vaccine Covid-19 cho người dân, công nhân lao động, những người thuộc nhóm nguy cơ cao.
Các DN thực hiện phương án ''3 tại chỗ'' vẫn tổ chức sản xuất bình thường trong tình hình dịch bệnh căng thẳng.
Hiện nay, mô hình cách ly 3 lớp của Đông Anh đang hoạt động rất hiệu quả và được nhân rộng mô hình ra nhiều quận, huyện trên địa bàn TP. Trong đó mô hình “gia đình cách ly gia đình” cần được thực hiện tốt hơn, đặc biệt là những khu vực “vùng đỏ”. Đồng thời vấn đề an sinh xã hội cũng phải được quan tâm hàng đầu, theo đúng tinh thần chỉ đạo của TP, đặc biệt chú ý đến nhóm người lao động tự do đang sống tại các khu nhà trọ. Phương án “3 tại chỗ” cần tiếp tục thực hiện, nhưng phải vận dụng một cách linh hoạt, không cứng nhắc.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là đảm bảo sản xuất phục vụ phát triển kinh tế và duy trì chuỗi cung ứng, hệ thống chợ dân sinh một cách an toàn, để tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho bà con nông dân ở địa bàn cũng như cung ứng cho TP. Vấn đề khai giảng năm học mới vẫn diễn ra theo kế hoạch của TP vào ngày 5/9, nhưng sẽ thực hiện bằng hình thức online, huyện bám sát vào những chỉ đạo mới nhất để thực hiện.
Buổi sáng cùng ngày, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã đi kiểm tra thực tế tình hình hoạt động tại một số DN và chợ dân sinh trên địa bàn huyện Đông Anh. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị.