Huyện Đông Anh: Tập huấn về phòng cháy chữa cháy cho gần 300 đoàn viên

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Đoàn Thanh niên Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Đại úy Nguyễn Tùng Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Đông Anh cho biết, tham gia buổi tập huấn có gần 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc Huyện đoàn Đông Anh.

Các học viên đã được nghe giảng viên Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy – Bộ Công an truyền đạt những nội dung cơ bản trong Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy; những văn bản pháp quy của Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy; các nguyên tắc của công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Cùng với đó, học viên còn được thông tin về tình hình cháy, nổ trong nước và trên địa bàn TP Hà Nội thời gian gần đây; những yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình; phương pháp phòng cháy chữa cháy cơ bản; hướng dẫn công tác chữa cháy ban đầu và thoát nạn khi có vụ cháy xảy ra...

Gần 300 đoàn viên thanh niên huyện Đông Anh được tham gia tập huấn phòng cháy chữa cháy.
Gần 300 đoàn viên thanh niên huyện Đông Anh được tham gia tập huấn phòng cháy chữa cháy.

“Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên đã được nâng cao nhận thức pháp luật và bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, kỹ năng thực hành, xử lý tình huống cháy, nổ. Từ đó phát huy tinh thần sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra. Đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” - đại úy Nguyễn Tùng Anh nói.

Giảng viên hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên kỹ năng dập tắt đám cháy.
Giảng viên hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên kỹ năng dập tắt đám cháy.

Phần thực hành, các học viên đã được giảng viên hướng dẫn và trực tiếp xử lý những tình huống cụ thể khi một đám cháy xảy ra bằng việc sử dụng bình bột, bình khí để dập tắt đám cháy nhanh nhất, đảm bảo an toàn nhất.

Thời gian tới, Công an huyện Đông Anh sẽ tiếp tục phối hợp với Huyện đoàn và các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trang bị kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện.