Huyện Đông Anh tổ chức tri ân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 25/2, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) đã đến thăm và chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, y – bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (cơ sở Đông Anh) nhân dịp ngày Thày thuốc Việt Nam (27/2).

Thông tin tại buổi gặp mặt, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (cơ sở Đông Anh) TS. BS Nguyễn Thanh Hà cho biết, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư là bệnh viện hạng I, chuyên khoa đầu ngành trong lĩnh vực truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, trực thuộc Bộ Y tế. Hiện nay, bệnh viện đã được đầu tư nhiều trang thiết bị khám, chữa bệnh hiện đại và đội ngũ y – bác sĩ hàng đầu Việt Nam.

Trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, bệnh viện là một trong những cơ sở thu dung, điều trị chính của Thủ đô Hà Nội và khu vực phía Bắc. Hàng năm, bệnh viện tiếp nhận bình quân khoảng 190.000 bệnh nhân khám, chữa bệnh. Trong đó có trên 22.000 người điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh đạt 121%, do được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại và bác sĩ đầu ngành, nên tỷ lệ tử vong do các bệnh nhiệt đới chỉ chiếm khoảng 4,7% số lượng bệnh nhân (97% trong số đó là bệnh nhân Covid-19) khám, chữa tại bệnh viện.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đông Anh thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, y – bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (cơ sở Đông Anh) nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đông Anh thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, y – bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (cơ sở Đông Anh) nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Từ năm 2022, bệnh viện được Bộ Y tế phê duyệt bổ sung 352 danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh, trong đó 55 danh mục kỹ thuật loại II và III, 297 danh mục kỹ thuật chuyên ngành ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh, hoá sinh. Đồng thời, thông qua Hội đồng khoa học – kỹ thuật, bệnh viện đã triển khai 11 kỹ thuật mới (về Vi sinh – Sinh học phân tử, Chẩn đoán hình ảnh và Ngoại). Ứng dụng thường quy nhiều kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh và phòng chống dịch, lâm sàng ECMO, thận nhân tạo, lọc máu liên tục, nuôi cấy kị khí, nghiên cứu vi khuẩn đa kháng, nội soi sinh học, cầm máu, giải trình tự gen…

“Là đơn vị tuyến T.Ư hoạt động trên địa bàn huyện Đông Anh, thời gian qua ngoài nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho Nhân dân đang sống trên địa bàn Thủ đô và Nhân dân cả nước. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (cơ sở Đông Anh) còn tham gia tích cực vào các hoạt động khám, chữa bệnh cho người dân ngay tại địa bàn. Chỉ tính riêng trong năm 2022, bệnh viện đã tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc cho 9 xã với 1.600 bệnh nhân là những gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn của huyện Đông Anh. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động xã hội mang ý nghĩa thiết thực này” – TS. BS Nguyễn Thanh Hà cho hay.

Đại diện lãnh đạo huyện Đông Anh và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư trồng cây lưu niệm trong khuôn viên bệnh viện.
Đại diện lãnh đạo huyện Đông Anh và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư trồng cây lưu niệm trong khuôn viên bệnh viện.

Phát biểu tri ân lãnh đạo, cán bộ, y – bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những đóng góp của bệnh viện đối với công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân nói chung và Nhân dân huyện Đông Anh nói riêng.

“Thời gian tới, huyện Đông Anh sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp cùng đội ngũ cán bộ, y – bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư và các bệnh viện đang hoạt động tại địa bàn thực hiện tốt những chính sách khám, chữa bệnh cho Nhân dân của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là với những gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ việc xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh trong các bệnh viện đang hoạt động tại địa bàn” – Phó Bí thư Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh.