Hơn 4.400 thí sinh huyện Đông Anh thi vào lớp 10 THPT

Doãn Thành - Việt Quang - Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) Nguyễn Thị Tám cho biết, hôm nay (12/6), trên địa bàn huyện có 4.459 thí sinh tham gia thi vào lớp 10, năm học 2021 - 2022.

Hơn 4.400 thí sinh huyện Đông Anh thi vào lớp 10 THPT - Ảnh 1
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng (đứng giữa) kiểm tra tình hình phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức thi vào lớp 10 THPT, năm học 2021 - 2022 tại điểm thi Trường THCS Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh sáng 12/6.
Theo đó, UBND huyện Đông Anh đã chỉ đạo thành lập 10 điểm thi chính và 1 điểm thi dự phòng, đảm bảo cơ sở vật chất, vật tư y tế, tập huấn cho lực lượng coi thi, lực lượng trực phòng chống dịch, trực y tế, giãn cách giao thông tại các điểm thi nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn trong kỳ thi.
11/11 điểm thi (kể cả điểm thi dự phòng) đảm bảo đủ nước sát khuẩn rửa tay, nước sạch, xà phòng, khăn giấy, nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt, khẩu trang (UBND huyện trang bị mỗi thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên làm thị 2 khẩu trang), dung dịch sát khuẩn, bố trí thùng rác có nắp lật để ở các vị trí dễ tiếp cận: nhà vệ sinh, nơi rửa tay...
100% các điểm thi đã chuẩn bị nước đóng chai cho từng thành viên, phối hợp các đơn vị cung ứng suất ăn đã được kiểm tra, cấp phép về ATTP cho các thành viên ăn trưa, bố trí phòng ăn có chỗ ngồi đảm bảo đủ khoảng cách an toàn phòng chống dịch. Cán bộ làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi thực hiện đo thân nhiệt tại nhà trước khi đến điểm thi.

Từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt ở các điểm thi để là công tác phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự và không tập trung đông người.
Tại mỗi điểm thi bố trí ít nhất 5 vị trí đo thân nhiệt, 20 thanh niên tình nguyện tham gia “Tiếp sức mùa thi” để thực hiện nhiệm vụ đo thân nhiệt cho toàn bộ thí sinh tham gia thi và 2 nhân viên y tế gồm nhân viên y tế của trường đặt địa điểm thi, nhân viên Trạm y tế xã, thị trấn nơi đặt địa điểm thi, để xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).
“Ngoài ra, tại các điểm thi đều chuẩn bị đầy đủ tối thiểu 1 phòng thi dự phòng, 1 phòng cách ly để sử dụng trong tình huống phát hiện thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc những bất thường khác” - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho hay.
Dưới đây là hình ảnh ghi nhận của Phóng viên Kinh tế & Đô thị tại một số điểm thi vào lớp 10 THPT trên địa bàn huyện Đông Anh:
Lực lượng thanh niên tình nguyện cũng có mặt từ sớm tại các điểm thi để dọn vệ sinh, hướng dẫn thí sinh phòng phòng thi.
 
Do buổi sáng sớm trời mưa lớn, nên lực lượng thanh niên tình nguyện đã phải bố trí ô để đón thí sinh từ ngoài điểm thi.
 
Một hình ảnh đẹp của lực lượng thanh niên tình nguyện huyện Đông Anh dành cho những thí sinh không thể tự di chuyển vào phòng thi.
 
Tất cả các thí sinh trước khi vào phòng thi đều được kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn.
 
 
Cán bộ coi thi kiểm tra thông tin của thí sinh trước khi vào phòng thi.
Tại mỗi phòng thi các thí sinh đều được bố trí mỗi người ngồi một bàn, đảm bảo giãn cách phòng chống dịch theo đúng quy định. Thí sinh thi vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2021 - 2022 phải thi 4 môn trong 2 ngày: Sáng ngày 12/6 các thí sinh thi môn Ngữ văn (90 phút) và Ngoại ngữ (45 phút); sáng 13/6 các thí sinh sẽ thi môn Toán (90 phút) và Lịch sử (45 phút).