Huyện Đông Anh: Tuyên dương các vận động viên tham gia SEA Games 31

Doãn Thành - Việt Quang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tối 28/5, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các vận động viên là công dân huyện Đông Anh tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) được tổ chức tại Việt Nam.

Huyện Đông Anh tuyên dương các vận động viên tham gia SEA Games 31.
Huyện Đông Anh tuyên dương các vận động viên tham gia SEA Games 31.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh đã biểu dương, ghi nhận những thành tích nổi bật mà các vận động viên chủ nhà Việt Nam nói chung và vận động viên là công dân huyện Đông Anh nói riêng đạt được tại SEA Games 31; đồng thời, khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng định hướng Chính phủ, TP Hà Nội và huyện Đông Anh trong chiến lược phát triển văn hóa – thể thao.

Thời gian tới, huyện Đông Anh sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Phát triển văn hóa – thể thao”, ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ luyện tập, thi đấu đạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, chú trọng hơn nữa việc tuyển chọn vận động viên tiêu biểu cho các đấu trường trong nước, khu vực và quốc tế.

“13 vận động viên tiêu biểu là tấm gương sáng, điển hình, đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ của tuổi trẻ huyện Đông Anh, niềm cảm hứng cho các lớp thế hệ thanh niên tiếp tục cố gắng rèn luyện, học tập, vươn lên. Tôi mong muốn rằng, thanh thiếu niên huyện Đông Anh dù học tập, công tác ở lĩnh vực nào cũng đều phấn đấu, nỗ lực hết mình, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững” – ông Nguyễn Xuân Linh nhấn mạnh.

Kết thúc Đại hội, đoàn Thể thao Việt Nam giành chiến thắng toàn diện, với ngôi vị số 1 toàn đoàn, với 446 huy chương các loại, gồm: 205 vàng, 125 bạc, 116 đồng, phá kỷ lục SEA Games tại 21/30 nội dung. Các vận động viên Hà Nội xuất sắc đạt 62 huy chương vàng, 35 bạc và 54 đồng. Trong đó, 13 vận động viên tiêu biểu của huyện Đông Anh tham gia tranh tài tại 9/40 môn thi đấu, gồm: Kurash; Vovinam; Bóng đá; Kiếm quốc tế; Taekwondo; Vật tự do; Judo; Bóng ném; Cầu lông mang về 11 tấm huy chương cao quý gồm: 7 vàng, 2 bạc, 2 đồng.

Các vận động viên là công dân huyện Đông Anh đạt thành tích tại SEA Games 31 gồm: Tô Thị Trang (xã Nguyên Khê) HCV bộ môn Kurash; Đỗ Phương Thảo (xã Thụy Lâm) HCV Vovinam; Phạm Quốc Việt (xã Đại Mạch) HCV Taekwondo; Nguyễn Văn Tùng (xã Thụy Lâm) HCV bóng đá nam; Phạm Văn Quyền (xã Dục Tú) HCV bóng ném; Lại Diệu Thương (xã Vân Nội) HCV vật tự do; Đỗ Thu Hà (thị trấn Đông Anh) HCV Judo; Ngô Quang Tiến (xã Nam Hồng) HCB Taekwondo; Đồng Thị Thu Hiền (xã Cổ Loa) HCB Kurash; Đỗ Tuấn Đức (xã Uy Nỗ) HCĐ Cầu lông; Nguyễn Thị Kiều Oanh (xã Thụy Lâm) HCĐ kiếm quốc tế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần