Huyện Đông Anh: Xã Mai Lâm phấn đấu thành phường vào năm 2023

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong hai ngày (18 - 19/2), Đảng bộ xã Mai Lâm đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mai Lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội xã Mai Lâm phát triển toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh đều đạt và vượt kế hoạch.
Đáng chú ý, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 9,2% (tăng 2,7% so với chỉ tiêu Đại hội). Thu nhập bình quân đầu người tính đến hết năm 2019 đạt 45 triệu đồng/người/năm (tăng 15 triệu đồng/người/năm so với chỉ tiêu Đại hội). Đến năm 2020, xã không còn hộ nghèo.
 Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh tại Đại hội 
Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo. Bằng nguồn xã hội hóa, xã đã vận động được trên 24 tỷ đồng để xây dựng các công trình dân sinh, phúc lợi. Hỗ trợ xây dựng 29 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 1,74 tỷ đồng. Đến nay, 3/4 trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia; Trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. 
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã kết nạp 45 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 498 đảng viên sinh hoạt tại 14 chi bộ. Hàng năm 100% đảng viên đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 12 – 18% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém.
Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đã đề ra các mục tiêu, trong đó phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm đạt 10,2%, thương mại dịch vụ đạt 59,2%,  thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm, Phấn đấu đến năm 2023 xã sẽ hoàn thành 5 tiêu chí chưa đạt để xã Mai Lâm thành phường.
Trên tinh thần khách quan, dân chủ và đúng quy định, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới, trong đó, đồng chí Trần Thu Hằng - Bí thư Khóa 27 tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Mai Lâm Khoá 28, nhiệm kỳ 2020 - 2025.