Huyện Gia Lâm: 202 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 17/3/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục - UBND huyện Gia Lâm đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện, năm 2020.

 Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng phát biểu tại Lễ khai mạc kỳ thi.
Tại Lễ khai mạc, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Gia Lâm đã công bố Quyết định về thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức huyện năm 2020; các Quyết định thành lập Ban giám sát và Ban coi thi; đồng thời phổ biến nội quy, quy chế thi cho các thí sinh tham gia thi tuyển.
Theo đó, kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 có tổng số 202 thí sinh đủ điều kiện dự thi, để tuyển dụng 190 chỉ tiêu. Trong đó, bậc Tiểu học có 74 thí sinh/92 chỉ tiêu; THCS 115 thí sinh/79 chỉ tiêu, Mầm non 13 thí sinh/19 chỉ tiêu. Tham dự kỳ thi, các thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi. 
Tại vòng 1, các thí sinh sẽ thi dưới hình thức trắc nghiệm 2 môn, bao gồm môn Ngoại ngữ và môn Kiến thức chung. Tiếp đó, các thí sinh đủ điều kiện sẽ vào vòng 2 dự thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành.
Theo kế hoạch, vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Gia Lâm năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 18/3/2021; vòng 2 được tổ chức vào ngày 27/3/2021, tại Trung tâm đào tạo CNTT&TT Hà Nội. 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng nhấn mạnh, kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Gia Lâm năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, nhằm tuyển chọn được những thí sinh có phẩm chất, kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn tốt của các chuyên ngành, để bổ sung nguồn nhân lực cho ngành giáo dục huyện Gia Lâm. Vì vậy, đồng chí yêu cầu việc tuyển dụng phải đảm bảo khách quan, công bằng, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.